Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long: Không để người lao động mất tết

VŨ HẢI thực hiện |

Tập trung tổ chức “Tết sum vầy” cho người lao động (NLĐ), dịp tết năm nay, LĐLĐ tỉnh Lào Cai chú trọng chăm lo tết cho NLĐ ở những khu vực khó khăn, xa trung tâm. PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long xung quanh kế hoạch tổ chức “Tết sum vầy” cho NLĐ trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai trong nhiều năm chăm lo chu đáo cho CNLĐ trong dịp Tết Nguyên đán, năm 2018, LĐLĐ tỉnh có kế hoạch triển khai chương trình “Tết sum vầy” như thế nào, thưa ông?

- Năm nay, “Tết sum vầy” sẽ được LĐLĐ tỉnh tổ chức tại huyện Bát Xát, dự kiến vào ngày 6.2.2018. Trong đó, Nhà văn hóa Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền (Lào Cai) - Vimico trực thuộc TCty Khoáng sản TKV được chọn làm nơi tổ chức sự kiện với quy mô khoảng 300 CNLĐ tham dự. Tại “Tết sum vầy” sẽ có nhiều hoạt động để CNLĐ vui đón tết như các chương trình văn nghệ, các trò chơi, hái hoa có quà tặng, quà cho CNLĐ nghèo. Một số đơn vị tặng vé xe, tiễn công nhân về quê đón tết ngay trong chương trình. LĐLĐ tỉnh đã làm việc với LĐLĐ huyện Bát Xát, CĐ Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai mong muốn mỗi năm, “Tết sum vầy” đặt tại một huyện để cấp ủy, chính quyền ở địa phương đó vào cuộc, thấy được ý nghĩa của chương trình mang lại lợi ích vừa thiết thân, thiết thực đối với CNLĐ. Qua đó, sau khi ăn tết ở quê nhà và trở lại làm việc, NLĐ sẽ gắn bó với doanh nghiệp, địa phương hơn, họ sẽ lao động sản xuất có nhiều sáng tạo hơn, tạo ra lợi nhuận cho đơn vị, doanh nghiệp và lợi ích cho địa phương.

Thưa ông, tình hình lương, thưởng Tết Nguyên đán năm 2018 tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai ra sao?

- Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh cùng Sở LĐTBXH, từ báo cáo của các đơn vị, công ty thưởng tết cao nhất là 55 triệu đồng, đơn vị thưởng tết thấp nhất từ 100.000-200.000 đồng. Năm nay, điều kiện chuẩn bị cho tết đáp ứng yêu cầu, quan điểm chỉ đạo của tỉnh để tất cả người dân nói chung trong đó có CNLĐ đều phải có tết. LĐLĐ tỉnh cũng nằm trong ban chỉ đạo của tỉnh tổ chức tết cho người nghèo với mục đích chung để nhân dân vui xuân đón tết, an toàn. Đối với tổ chức CĐ, chúng tôi chỉ đạo các cấp CĐ không để đoàn viên, NLĐ không có tết.

Đối với những nơi chi lương, thưởng quá thấp thì LĐLĐ tỉnh có hoạt động gì để hỗ trợ NLĐ ở đó, thưa ông?

- LĐLĐ tỉnh chỉ đạo LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành… rà soát các đối tượng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, lập danh sách và gửi lên LĐLĐ tỉnh. Một mặt đề nghị doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ, chung tay góp sức vào đó để trao quà cho CNLĐ khó khăn, quà bằng tiền, quà bằng hiện vật. Mặt khác, chúng tôi khơi dậy từ nhiều nguồn như từ quỹ xã hội CĐ vận động trong năm để trích ra một phần. LĐLĐ tỉnh Lào Cai nằm trong ban chỉ đạo chung chăm lo tết vì người nghèo, vì vậy chúng tôi có ý kiến với Mặt trận Tổ quốc, các địa phương không để ai không có tết. CĐ tập trung quan tâm đến đối tượng chính là đoàn viên, NLĐ.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai có biện pháp gì để hạn chế, ngăn ngừa xảy ra ngừng việc tập thể trong trường hợp doanh nghiệp không trả lương, thưởng tết hoặc mức trả quá thấp không, thưa ông?

- Trong nhiều năm, Lào Cai đều đi trước vấn đề, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan thăm nắm tình hình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ và kịp thời trao đổi với các giám đốc, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp xử lý, giải quyết.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH và các cơ quan chức năng tuyên truyền cho doanh nghiệp triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018 đúng theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7.12.2017 của Chính phủ. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo CĐCS chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trước tết đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Cơ bản các đơn vị thực hiện đúng theo nghĩa vụ và trách nhiệm. Vì vậy, trong nhiều năm, Lào Cai không xảy ra ngừng việc tập thể, đình công.

- Xin cảm ơn ông!

VŨ HẢI thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai thưởng tết cao nhất 55 triệu đồng

Hải Đăng |

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long cho biết, có đơn vị thưởng tết lên tới hàng chục triệu đồng tại Lào Cai.

Dốc sức tăng ca kiếm tiền tiêu Tết!

Lê An Nhiên |

Để có tiền về quê, mua sắm Tết, công nhân (CN) đã không tiếc sức mình tăng ca ngày đêm. Nhiều CN còn tranh thủ nhận hàng về làm đêm, cá biệt có người mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng, ăn mì gói để làm được nhiều sản phẩm.

Chủ tịch công đoàn cơ sở phải là người “đứng mũi chịu sào”

QUẾ CHI - HÀ ANH |

Làm cách nào để CĐCS nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, từ đó đưa vào TƯLĐTT các nội dung sát với thực tiễn, có lợi hơn so với quy định của pháp luật là một trong những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận tại buổi Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thương lượng tập thể và đối thoại tại DN do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 20.1.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Lào Cai thưởng tết cao nhất 55 triệu đồng

Hải Đăng |

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long cho biết, có đơn vị thưởng tết lên tới hàng chục triệu đồng tại Lào Cai.

Dốc sức tăng ca kiếm tiền tiêu Tết!

Lê An Nhiên |

Để có tiền về quê, mua sắm Tết, công nhân (CN) đã không tiếc sức mình tăng ca ngày đêm. Nhiều CN còn tranh thủ nhận hàng về làm đêm, cá biệt có người mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng, ăn mì gói để làm được nhiều sản phẩm.

Chủ tịch công đoàn cơ sở phải là người “đứng mũi chịu sào”

QUẾ CHI - HÀ ANH |

Làm cách nào để CĐCS nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, từ đó đưa vào TƯLĐTT các nội dung sát với thực tiễn, có lợi hơn so với quy định của pháp luật là một trong những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận tại buổi Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thương lượng tập thể và đối thoại tại DN do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 20.1.