Ưu tiên tiếp nhận người lao động là F0 đã khỏi bệnh trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.10, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đồng Nai, đề nghị ưu tiên tiếp nhận người lao động là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng (tính theo giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) trở lại làm việc. Không được từ chối đề nghị của người lao động vì lý do người lao động đã là F0.

Trước đó, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tiếp nhận phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp không tiếp nhận người lao động là F0 đã khỏi bệnh trở lại làm việc.

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Bộ Y tế đã và đang kêu gọi các F0 đã điều trị khỏi bệnh tình nguyện tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch. Đối với các doanh nghiệp, lực lượng này sẽ là nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ngày 18.10, ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai - cho biết: Sau khi Đồng Nai phục hồi sản xuất, đến nay, tỉnh Đồng Nai đã có 1.444 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hoạt động trở lại, đạt 84%. Số công nhân đi làm trở lại là 426.000 người, đạt tỉ lệ 69%.

“Đặc biệt, ở ngành giày da, doanh nghiệp trở lại hoạt động tốt, các đơn hàng đang nhiều nhằm phục vụ Noel và Tết Dương lịch. Các doanh nghiệp tập trung đang tuyển thêm công nhân lao động” - ông Danh cho hay.

Ông Lê Văn Danh cũng nói rằng, sau khi Đồng Nai ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đã giúp doanh nghiệp được giao quyền chủ động, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất nhanh chóng, còn người lao động có tâm lý rất phấn khởi. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

HÀ ANH CHIẾN |

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai vẫn chưa thực sự an toàn, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Đồng Nai: Điều tra vụ ngộ độc rượu sau giãn cách khiến 3 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ ngộ độc rượu và nguồn gốc số lượng rượu công nghiệp mua tại tiệm tạp hoá khiến 17 người phải đi cấp cứu, 3 người tử vong.

755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai chết trắng bè

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành thống kê, lấy mẫu để tìm nguyên nhân 755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai bị chết, đây là số cá nuôi của 91 hộ dân tại địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

HÀ ANH CHIẾN |

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai vẫn chưa thực sự an toàn, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Đồng Nai: Điều tra vụ ngộ độc rượu sau giãn cách khiến 3 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ ngộ độc rượu và nguồn gốc số lượng rượu công nghiệp mua tại tiệm tạp hoá khiến 17 người phải đi cấp cứu, 3 người tử vong.

755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai chết trắng bè

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành thống kê, lấy mẫu để tìm nguyên nhân 755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai bị chết, đây là số cá nuôi của 91 hộ dân tại địa phương.