Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân tỉnh Kiên Giang:

Ưu tiên tập trung, đẩy mạnh công tác truyền thông

Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang |

Để của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào hoạt động Công đoàn (CĐ) và phong trào Công nhân (CN) một cách kịp thời, thiết thực và hiệu quả, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang xác định: Ưu tiên tập trung, đẩy mạnh công tác truyền thông.

Việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI (Nghị quyết) vào đời sống lao động, sản xuất không chỉ là nhu cầu thiết thân của CBCNVC-LĐ mà còn là mệnh lệnh từ trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức CĐ tỉnh Kiên Giang. Bởi trước hết, Nghị quyết là “kim chỉ nam” dẫn đường, là chỗ dựa vững chắc cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

Trong đó đặc biệt là lực lượng CBCNVC-LĐ, nòng cốt của nguồn nhân lực xã hội - làm cơ sở và niềm tin, phát huy công sức, trí tuệ vào các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, ứng dụng... nhất là hoạt động thi đua yêu nước với năng suất chất lượng cao, thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh phát triển toàn diện, bền vững trong 5 năm tới và là tiền đề cho những năm tiếp theo. Đây là niềm tự hào nhưng cũng là thách thức lớn cho tổ chức CĐ.

Trước hết, Nghị quyết là sự tổng kết, đúc kết, rút kinh nghiệm, bài học thực tiễn, đồng thời thể hiện tầm nhìn, khả năng định hướng cho tiến trình phát triển địa phương, đơn vị mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quan tâm, đầu tư có chiều sâu, bám sát thực tiễn và chỉ đạo của cấp trên, đề ra những mục tiêu khả thi, sẵn sàng tâm thế bước vào hành trình mới đạt thành tích mới cao hơn, bền vững hơn.

Ông Trần Thanh Việt dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho cán bộ Công đoàn. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho cán bộ Công đoàn. Ảnh: Lục Tùng

Trong khi đó, dù có sự trưởng thành vượt bậc về trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật và lý luận chính trị, nhưng trên thực tế, tính giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của một bộ phận CNLĐ chưa thật sự đồng đều, sự hiểu biết và nhận thức về pháp luật của phần lớn người lao động còn hạn chế. Mặt khác, trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội với nhiều nhiễu động thông tin thật- giả, rất dễ dẫn đến sai lệch... Vì lẽ đó, tổ chức CĐ xác định: để đưa tinh thần Nghị quyết vào đời sống, lao động, sản xuất, kinh doanh... của CNLĐ, phải ưu tiên hàng đầu công tác truyền thông.

Để Nghị quyết trở thành linh hồn của các phong trào CNLĐ trên mọi lĩnh vực hành chính, nghiên cứu, đào tạo, lao động, sản xuất... trước hết từng cấp CĐ phải nhanh chóng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền. Căn cứ vào từng đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực hoạt động mà tổ chức CĐ từng nơi đề ra cách làm sát thực, thiết thực và thực chất.

Cán bộ Công đoàn tỉnh Kiên Giang tại hội nghị tập huấn ntrực tuyến công tác nghiệp vụ. Ảnh: Lục Tùng
Cán bộ Công đoàn tỉnh Kiên Giang tại hội nghị tập huấn trực tuyến công tác nghiệp vụ. Ảnh: Lục Tùng

Để từ đó không chỉ làm hiểu đúng, hiểu đủ, mà còn giúp CBCNVC-LĐ quán triệt Nghị quyết để vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch làm việc sát với công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan và công việc sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình.

Theo đó, CĐ cấp trên phải chuẩn bị thật đầy đủ nội dung tuyên truyền để cán bộ CĐ cấp dưới quán triệt sâu sắc, từ đó làm nòng cốt trong việc quán triệt đến đoàn viên, CNLĐ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và “ý tưởng dẫn đầu - bao quát và định hướng” của Nghị quyết, để từ đó chủ động tâm thế xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai thành công, vượt định mức các công việc theo yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp...

Đặc biệt là thông qua công tác tuyên truyền về Nghị quyết, tiếp tục nâng cao nhận thức trong đội ngũ CBCNVC-LĐ về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nhằm củng cố niềm tin, có thêm động lực để tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Trần Thanh Việt trong lần xuống tận nhà ăn Nghiệp đoàn bốc xếp xã Hàm Ninh (Phú Quốc) thăm hỏi sức khỏe, kiểm tra chất lượng bữa ăn. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt trong lần xuống tận nhà ăn Nghiệp đoàn bốc xếp xã Hàm Ninh (Phú Quốc) thăm hỏi sức khỏe, kiểm tra chất lượng bữa ăn. Ảnh: Lục Tùng

Trong đó, nồng cốt là xây dựng Đảng tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể, đặc biệt mà tổ chức CĐ ngày một trong sạch - vững mạnh, từ đó làm cơ sở vững chắc cho việc lãnh đạo, phát động có hiệu lực, hiệu quả các phong trào lao động sáng tạo, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đổi mới phương thức truyền thông. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các biện pháp mang tính “truyền thống” như: tập huấn, tuyên truyền, hay liên kết báo chí đưa tin, phản ánh... các tổ chức CĐ cần quan tâm đặc biệt đến loại hình tuyên truyền “mới”: Mạng xã hội.

Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang
TIN LIÊN QUAN

Nhân tố quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Lục Tùng |

Với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã trở thành một trong những nhân tố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

LĐLĐ Kiên Giang: Hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã phát động đoàn viên, CNLĐ hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực.

LĐLĐ Kiên Giang: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Lục Tùng |

Trong thời gian 1,5 ngày, cán bộ Công đoàn Kiên Giang được tập huấn 3 chuyên đề nghiệp vụ về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, công tác tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Nhân tố quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Lục Tùng |

Với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã trở thành một trong những nhân tố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

LĐLĐ Kiên Giang: Hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã phát động đoàn viên, CNLĐ hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực.

LĐLĐ Kiên Giang: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Lục Tùng |

Trong thời gian 1,5 ngày, cán bộ Công đoàn Kiên Giang được tập huấn 3 chuyên đề nghiệp vụ về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, công tác tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...