Ưu tiên nâng cao đời sống cho lao động ngành Đường sắt

P.Linh |

Nhiều tín hiệu phục hồi của ngành Đường sắt trong 6 tháng đầu năm tạo đà cho các hoạt động của tổ chức Công đoàn Đường sắt Việt Nam trong thời gian tới.

Hơn 1.000 kiến nghị được giải quyết

Ngày 20.7, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tham dự có lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và 150 cán bộ Công đoàn các cấp.

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - cho biết: Nhiều khó khăn vướng mắc của ngành năm 2022 đã được Chính phủ, bộ, ngành tạo điều kiện tháo gỡ. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng 6 tháng đầu năm sản lượng đạt 3.409,8 tỉ đồng, bằng 102,8% so cùng kỳ và 49,0% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 3.279,3 tỉ đồng, bằng 105,2% so với cùng kỳ, bằng 49,2% kế hoạch năm. Thu nhập người lao động (NLĐ) đạt 8,1 triệu đồng người/tháng. 

6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ ở 55/73 đơn vị. Qua đó, 1.143 kiến nghị của NLĐ được người sử dụng lao động trả lời, giải quyết. Công đoàn Đường sắt Việt Nam cũng đã tổng hợp 64 kiến nghị đề nghị Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trả lời, giải quyết.

Những suất quà Tết sum vầy đến với đoàn viên, NLĐ tại Nha Trang.
Những suất quà Tết Sum vầy 2022 được lãnh đạo công ty và Công đoàn trao tận tay đoàn viên, NLĐ tại Nha Trang.

Trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, Công đoàn Đường sắt Việt Nam dành 672 triệu đồng tổ chức Tết Sum vầy tại 275 khu ga trên mạng lưới đường sắt quốc gia và 6 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 772 tập thể lên ban làm việc đêm giao thừa, tặng vé tàu cho NLĐ về quê ăn Tết, tặng quà cho 10.907 đoàn viên khó khăn với tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng…

Các CĐCS chủ động phối hợp chuyên môn chi gần 9,7 tỉ đồng thăm hỏi, tặng quà cho 2.160 tập thể và 11.673 đoàn viên, NLĐ; trợ cấp khó khăn cho 2.805 trường hợp, chi 3,7 tỉ đồng từ nguồn tài chính công đoàn để chăm lo, thăm hỏi 12.579 đoàn viên, NLĐ.

Các hoạt động Tháng Công nhân tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều hoạt động hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CNLĐ trên các tuyến đường sắt.

Công đoàn các cấp đã tổ chức 161 cuộc tuyên truyền cho 11.181 NLĐ; tổ chức 20 cuộc đối thoại, ký kết 10 bản thỏa ước lao động tập thể; phối hợp chuyên môn rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung 96 văn bản nội quy, quy chế, quy định…

Nhân dịp này lãnh đạo Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cán bộ công đoàn.
Nhân dịp này, lãnh đạo Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cán bộ Công đoàn.

Tập trung ổn định việc làm, nâng thu nhập

Theo ông Lương Văn Nghĩa -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, 2 năm qua ảnh hưởng dịch bệnh, có thời điểm hàng loạt lao động ngành Đường sắt từ lãnh đạo đến CBCNV đều phải tạm hoãn HĐLĐ, không hưởng lương, hưởng một phần…

Từ tháng 4.2022 đến nay, dịch được khống chế, việc làm đời sống lao động ngành Đường sắt mới có khởi sắc trở lại. So với 2019, doanh thu hàng hóa phục hồi 70%, doanh thu hành khách 40%.

Ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - khẳng định: Ưu tiên nâng cao đời sống cho NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm. NLĐ quan tâm nhất là có việc làm hơn, ổn định mô hình tốt hơn, thu nhập cao hơn.

Đồng thời, công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn các cấp sẽ triển khai cụ thể trong 6 tháng tới. Là đơn vị đại hội điểm nên trong quý IV/2022, Công đoàn Đường sắt Việt Nam sẽ chọn một số đơn vị đại hội, vì thế các CĐCS tập trung chuẩn bị các điều kiện theo quy định để tổ chức đại hội. 10 đơn vị cổ phần đã thoái vốn sẽ bầu trực tiếp tại đại hội theo hướng dẫn mới.

Hoạt động nổi bật nữa là tổ chức cho đoàn viên Công đoàn, NLĐ đi tham quam du lịch năm 2022 từ nguồn kinh phí Công đoàn. Các CĐCS toàn ngành sẽ bầu chọn 300 lao động xuất sắc xứng đáng tham gia hoạt động này với mục đích nghỉ dưỡng tái tạo sức lao động thật ý nghĩa…

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Sôi nổi hội thi cán bộ công đoàn giỏi ngành đường sắt Việt Nam

Phương Linh |

Qua 3 phần thi cán bộ công đoàn giỏi, các thí sinh thể hiện được trình độ kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống và cả bản lĩnh của người cán bộ công đoàn.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma

Phương Linh |

Có mặt tại khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) nhiều cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam không nén được nỗi niềm xúc động.

Đường sắt bắt đầu bán vé tàu dịp Quốc khánh 2.9

Minh Hạnh |

Từ hôm nay (19.7.2022), đường sắt triển khai mở bán vé tàu phục vụ hành khách đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sôi nổi hội thi cán bộ công đoàn giỏi ngành đường sắt Việt Nam

Phương Linh |

Qua 3 phần thi cán bộ công đoàn giỏi, các thí sinh thể hiện được trình độ kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống và cả bản lĩnh của người cán bộ công đoàn.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma

Phương Linh |

Có mặt tại khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) nhiều cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam không nén được nỗi niềm xúc động.

Đường sắt bắt đầu bán vé tàu dịp Quốc khánh 2.9

Minh Hạnh |

Từ hôm nay (19.7.2022), đường sắt triển khai mở bán vé tàu phục vụ hành khách đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.