Ưu tiên mua vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khoẻ công nhân

Việt Lâm |

Chiều 3.6, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400. Tại buổi lễ, Tổng LĐLĐVN cũng phát động Chương trình “Vaccine cho công nhân”.

Tham dự Lễ phát động có các ông: Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN… Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng LĐLĐVN, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã phát biểu phát động Chương trình.

Ông Nguyễn Đình Khang, cho biết, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã bùng phát và lây lan nhanh ở một số tỉnh, thành phố Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. COVID-19 đã trực tiếp tấn công vào công nhân và các khu công nghiệp, với mức độ nguy hiểm cao, gây áp lực lớn đối với công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Đến ngày 3.6, cả nước đã có 4.780 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số công nhân lao động mắc COVID-19 chiếm hơn 50% tổng số ca bệnh; hàng vạn F1, hàng chục vạn F2 là công nhân, viên chức, lao động. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên hàng ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đã có hàng trăm doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, đe dọa đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất quốc gia; hàng trăm nghìn người lao động phải nghỉ việc, mất việc làm do bị cách ly, nằm trong khu vực phong tỏa hoặc do doanh nghiệp dừng hoạt động.

Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ đã tích cực vào cuộc, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, quan tâm chăm lo các tầng lớp nhân dân bị ảnh hưởng dịch bệnh. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhất là lực lượng tuyến đầu, đã nỗ lực hết mình, ngày đêm chống dịch với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, góp phần kiểm soát dịch để cả nước tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”.

“Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh; thực hiện tốt yêu cầu 5K + vaccine và tăng cường ứng dụng công nghệ, khẳng định sự chung tay với Đảng, Chính phủ trong huy động nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19. Hôm nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng LĐLĐVN và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức Lễ phát động Chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400. Đồng thời, Tổng LĐLĐVN chính thức phát động Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động” - ông Nguyễn Đình Khang phát biểu.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chương trình nhằm kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, huy động nguồn lực xã hội để người dân, trong đó có công nhân lao động có thể tiếp cận với vaccine sớm nhất. Số tiền ủng hộ từ Cuộc vận động và Chương trình sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó ưu tiên đóng góp vào Quỹ vaccine để mua vaccine cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân.

Thay mặt ba cơ quan chủ trì tổ chức, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã kêu gọi và gửi lời tri ân tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động cả nước tích cực tham gia nhắn tin qua Tổng đài 1400 và ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân”.

“Chúng tôi cam kết việc triển khai Cuộc vận động và Chương trình sẽ được thực hiện bài bản, nghiêm túc, tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực” - ông Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Ông Nguyễn Đình Khang cho rằng, với tinh thần “tương thân tương ái”, cả nước cùng chung sức, đồng lòng, nhất định Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi, khống chế được dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, công nhân lao động, ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đem lại hạnh phúc, ấm no, cho nhân dân.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công ty ở Đồng Nai đăng ký mua 84.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Changshin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) dành nguồn ngân sách để mua vaccine COVID-19 tiêm phòng cho người lao động với số lượng 84.000 liều, tiêm ngừa cho 42.000 công nhân lao động toàn công ty.

CĐ Điện lực VN hưởng ứng Chương trình “Triệu liều vaccine cho CN nghèo"

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích tham gia hưởng ứng Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động phát động.

Bớt ngày lương để ủng hộ Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”

Tường Minh - Thanh Thúy |

Nhiều công nhân ở miền Trung, dù đang gặp khó khăn về việc làm, nhưng cũng đã trích những ngày lương ít ỏi của mình để ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Mà đâu chỉ có công nhân, ở miền Trung, chương trình “Triệu liều vaccin cho công nhân nghèo” do Quỹ TLV Lao Động phát động còn lan tỏa ra với nhiều thành phần trong xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công ty ở Đồng Nai đăng ký mua 84.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Changshin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) dành nguồn ngân sách để mua vaccine COVID-19 tiêm phòng cho người lao động với số lượng 84.000 liều, tiêm ngừa cho 42.000 công nhân lao động toàn công ty.

CĐ Điện lực VN hưởng ứng Chương trình “Triệu liều vaccine cho CN nghèo"

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích tham gia hưởng ứng Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động phát động.

Bớt ngày lương để ủng hộ Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”

Tường Minh - Thanh Thúy |

Nhiều công nhân ở miền Trung, dù đang gặp khó khăn về việc làm, nhưng cũng đã trích những ngày lương ít ỏi của mình để ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Mà đâu chỉ có công nhân, ở miền Trung, chương trình “Triệu liều vaccin cho công nhân nghèo” do Quỹ TLV Lao Động phát động còn lan tỏa ra với nhiều thành phần trong xã hội.