Ưu đãi nhiều, doanh nghiệp ở Hải Dương vẫn khó tuyển lao động

Mai Dung |

Những tháng cuối năm 2021, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương tăng cao. Nhiều doanh nghiệp đưa ra nhiều giải pháp để thu hút lao động, song số lượng tuyển dụng không được nhiều.

Liên tục tuyển vẫn thiếu lao động

Chị Nguyễn Thị Xuân - Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Shints BVT (TP.Hải Dương) - cho biết, công ty đang tạo việc làm cho gần 3.000 lao động với mức lương trung bình từ 7-8 triệu đồng/người. Để đáp ứng đơn hàng năm 2021 và 2022, công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng 200 công nhân may và công nhân đào tạo may. Mặc dù liên tục đăng tin tuyển dụng lao động trên các trang mạng, song, số lượng lao động đến nộp hồ sơ khá ít. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, doanh nghiệp phải tổ chức, sắp xếp lại nhân lực cho phù hợp, đồng thời động viên người lao động làm thêm giờ.

Còn tại Công ty TNHH Vietory (địa chỉ tại Hiệp An, thị xã Kinh Môn, doanh nghiệp chuyên sản xuất giày xuất khẩu), từ nhiều tháng nay, doanh nghiệp liên tục đăng tuyển lao động, từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Theo đại diện công ty, mặc dù tuyển dụng như vậy nhưng số lượng lao động vẫn chưa đáp ứng do lượng biến động lao động tại doanh nghiệp cao.

Ngoài 2 doanh nghiệp kể trên, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng lao động để phục vụ sản xuất. Phải kể đến như Cty TNHH Thép Hoà Phát (Kinh Môn), Cty TNHH Kỹ thuật Changhong Việt Nam (Cẩm Giàng), Cty CP AVT Manpower (TP.Hải Dương)...

Thưởng cao vẫn khó kiếm lao động

Do gặp khó khăn tuyển dụng lao động, các doanh nghiệp đưa ra nhiều chế độ, ưu đãi để hấp dẫn người lao động. Điển hình như Công ty TNHH Shints BVT (TP.Hải Dương) đưa ra mức thưởng từ 1 đến 1,5 triệu đồng cho lao động mới.

Ngoài ra, công nhân công ty giới thiệu người vào làm việc cũng được thưởng với mức tương tự. Trong thông tin tuyển dụng đăng tải trên các trang mạng, công ty công khai các khoản trợ cấp, phụ cấp như tiền chuyên cần, xăng xe, con nhỏ, thưởng năng suất, mã hàng, có ký túc xá cho người lao động... để thu hút người lao động ứng tuyển.

Công ty Sumidenso Việt Nam (Khu công nghiệp Đại An) cũng đăng tuyển trên trang Fanpage của công ty với mức “thưởng” hấp dẫn từ 2-5 triệu đồng cho lao động mới. Cùng với đó là các yêu cầu hấp dẫn như lao động không yêu cầu kinh nghiệm, tốt nghiệp từ THCS trở lên, các chế độ nổi bật hiện đang áp dụng cho người lao động khi vào làm việc như thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người, học việc 2-3 tháng hưởng 100% lương và phụ cấp sau đó ký hợp đồng lao động lâu dài...

Nhiều doanh nghiệp dự báo tình trạng thiếu lao động tiếp tục kéo dài đến quý I/2022. Do vậy, ngoài việc liên tục đăng tuyển trên các phương tiện, các doanh nghiệp chú trọng nâng cao chế độ, phúc lợi cũng như cải thiện điều kiện làm việc để giữ chân lao động cũng như thu hút lao động mới, đáp ứng tiến độ công việc.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Từ 14.12, TP.Hải Dương mở lại nhiều dịch vụ kinh doanh

Mai Dung |

Hải Dương - UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa ban hành văn bản số 3041/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hải Dương chuyển "vùng xanh" sau gần 2 tháng "vùng vàng"

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 lần 2.

Hải Dương: 19 doanh nghiệp ở huyện Tứ Kỳ có công nhân mắc COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Thông tin từ UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) - Từ 25.11 đến 10.12, toàn huyện có hơn 300 công nhân của 19 doanh nghiệp trên địa bàn mắc COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ 14.12, TP.Hải Dương mở lại nhiều dịch vụ kinh doanh

Mai Dung |

Hải Dương - UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa ban hành văn bản số 3041/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hải Dương chuyển "vùng xanh" sau gần 2 tháng "vùng vàng"

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 lần 2.

Hải Dương: 19 doanh nghiệp ở huyện Tứ Kỳ có công nhân mắc COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Thông tin từ UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) - Từ 25.11 đến 10.12, toàn huyện có hơn 300 công nhân của 19 doanh nghiệp trên địa bàn mắc COVID-19.