Ủng hộ kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

Bảo Hân |

Trước kiến nghị giáo viên viên mầm non được nghỉ hưu sớm, một nữ giáo viên mầm non tư thục bày tỏ đồng tình, ủng hộ; nói rằng: “Bây giờ còn trẻ, đôi lúc giọng còn khàn, nói gì đến lúc 50 tuổi. Khi đó, phế quản ngày càng kém, rất khó để múa hát, dạy dỗ cho trẻ”.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 1/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về kết luận Hội nghị làm việc của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động.

Trong Chỉ thị có giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể nhóm giáo viên mầm non, giáo viên thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trên cơ sở kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nếu được bổ sung vào danh mục, hai nhóm lao động này có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 57 với nam và 55 với nữ. Trong khi tuổi nghỉ hưu từ 1.1.2021 được điều chỉnh theo lộ trình, đến khi đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028 và đủ 60 với nữ vào năm 2035.

Trao đổi với phóng viên, chị Bùi Thị Thuý (sinh năm 1990) – người có gần chục năm kinh nghiệm làm giáo viên mầm non, hiện đảm đương vai trò quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục Ngôi Sao Nhỏ (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, chị chưa nắm được kiến nghị này.

Sau khi nghe phóng viên thông tin, chị Thuý bày tỏ đồng tình với việc giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm, cho rằng đây là kiến nghị hợp lý.

“Bây giờ còn trẻ, đôi lúc giọng còn khàn, nói gì đến lúc 50 tuổi. Khi đó, phế quản ngày càng kém, rất khó để múa hát, dạy dỗ cho trẻ”- chị Thuý chia sẻ.

Chị Thuý cho biết, làm nghề này, các cô phải nói rất nhiều, múa hát cũng nhiều, vì vậy, khi có tuổi, phế quản yếu đi, xương cốt yếu đi, rất khó để dạy các cháu nữa. Hơn nữa, đây là nghề tuy không phải mang nặng, vác nhọc, nhưng phải luôn chân, luôn tay suốt ngày với những việc không tên.

“Tôi nghĩ nghề giáo viên nên được nghỉ hưu sớm hơn. Nếu được nhà nước ưu ái cho đối tượng này, tôi rất đồng tình” – chị Thuý nói.

Bà Trịnh Thanh Hằng – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - bày tỏ ủng hộ với kiến nghị này vì cho rằng đây là nghề đặc thù.

“Nghề này đòi hỏi sự nhanh nhạy, vì trông trẻ em thì phản xạ phải nhanh, mà các cô giáo nếu lớn tuổi quá thì đôi khi không xử lý kịp, có thể có nguy hiểm xảy ra đối với trẻ”- bà Hằng lý giải.

Bà Hằng cho biết, Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tham gia đóng góp về kiến nghị này. “Kiến nghị này dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của nhiều giáo viên mầm non. Và thực tế công việc thì giáo viên mầm non cũng thấy không phù hợp nếu còn dạy các cháu khi tuổi cao. Qua quan sát của bản thân, tôi cũng thấy điều này”- bà Hằng chia sẻ.

Bà Hằng cho rằng, để xác định một công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì phải có nghiên cứu khoa học cụ thể. “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động. Tôi mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tạo điều kiện để có nghiên cứu cụ thể”- bà Hằng cho hay.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất người lao động thuộc vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất một số huyện, xã ở 22 tỉnh thuộc vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu sớm.

Vẫn còn băn khoăn về đối tượng được nghỉ hưu sớm

Quỳnh Chi - Anh Thư |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, nhằm cụ thể hoá Luật Lao động năm 2019 về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn về đối tượng nghỉ hưu sớm, trong đó có các giáo viên, nhất là giáo viên mầm non mong được nghỉ hưu sớm nhưng chưa được nêu rõ trong nghị định.

Giáo viên mong được công nhận là nghề nặng nhọc để nghỉ hưu sớm

Quỳnh Thư |

Vẫn còn những băn khoăn về đối tượng nghỉ hưu sớm, trong đó có các giáo viên, nhất là giáo viên mầm non mong được nghỉ hưu sớm nhưng chưa được nêu rõ trong Nghị định 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 5.12.2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề xuất người lao động thuộc vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất một số huyện, xã ở 22 tỉnh thuộc vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu sớm.

Vẫn còn băn khoăn về đối tượng được nghỉ hưu sớm

Quỳnh Chi - Anh Thư |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, nhằm cụ thể hoá Luật Lao động năm 2019 về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn về đối tượng nghỉ hưu sớm, trong đó có các giáo viên, nhất là giáo viên mầm non mong được nghỉ hưu sớm nhưng chưa được nêu rõ trong nghị định.

Giáo viên mong được công nhận là nghề nặng nhọc để nghỉ hưu sớm

Quỳnh Thư |

Vẫn còn những băn khoăn về đối tượng nghỉ hưu sớm, trong đó có các giáo viên, nhất là giáo viên mầm non mong được nghỉ hưu sớm nhưng chưa được nêu rõ trong Nghị định 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 5.12.2020.