Ủng hộ 19,2 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020

Dương Ánh |

Tại hội nghị Tuyên  truyền vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2020 với sự tham gia của toàn thể cán bộ lãnh đạo, chuyên viên thuộc cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì (Hà Nội), đã vận động được 19,2 triệu đồng. Số tiền ủng hộ Quỹ năm 2020 này có được trên cơ sở mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Được biết, các cấp công đoàn huyện Ba Vì luôn tích cực tuyên truyền CNVCLĐ trong toàn huyện quyên góp, ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, tuyên truyền CNVCLĐ thể hiện lòng yêu nước bằng việc giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và quốc tế; vận động CNVCLĐ tích cực ủng hộ ngư dân, các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang làm nhiệm vụ.

Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới, biển đảo; đồng thời huy động nguồn lực để hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, phối hợp nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên biển, xây dựng các công trình huấn luyện phục vụ công tác tuyên truyền, sẵn sàng chiến đấu và động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc...

Dương Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cách ly 221 người Trung Quốc trở lại làm việc ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Sau khi về ăn Tết, trở lại Quảng Ngãi để làm việc, 221 lao động người Trung Quốc được cách ly tại chỗ để theo dõi ở các khu công nghiệp. Liên đoàn Lao động và Công đoàn các Khu Công nghiệp cũng tuyên truyền, vận động người lao động về việc phòng chống virus Corona.

Ngành Dầu khí không có vụ việc mất an toàn nghiêm trọng

T.E.A |

Ngày 10.2, CĐ Dầu khí Việt Nam cho biết, trong dịp nghỉ Tết toàn ngành đã không có vụ việc mất an toàn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tổng kinh phí toàn ngành Dầu khí chi các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà là 54.360.000.000 đồng.

Công đoàn Hà Nội thực hiện năm “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”

Kiều Vũ |

Trao đổi về việc thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS” của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh đến việc phải xác định ký kết thỏa ước lao động tập thể là nội dung cốt lõi và cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cách ly 221 người Trung Quốc trở lại làm việc ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Sau khi về ăn Tết, trở lại Quảng Ngãi để làm việc, 221 lao động người Trung Quốc được cách ly tại chỗ để theo dõi ở các khu công nghiệp. Liên đoàn Lao động và Công đoàn các Khu Công nghiệp cũng tuyên truyền, vận động người lao động về việc phòng chống virus Corona.

Ngành Dầu khí không có vụ việc mất an toàn nghiêm trọng

T.E.A |

Ngày 10.2, CĐ Dầu khí Việt Nam cho biết, trong dịp nghỉ Tết toàn ngành đã không có vụ việc mất an toàn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tổng kinh phí toàn ngành Dầu khí chi các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà là 54.360.000.000 đồng.

Công đoàn Hà Nội thực hiện năm “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”

Kiều Vũ |

Trao đổi về việc thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS” của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh đến việc phải xác định ký kết thỏa ước lao động tập thể là nội dung cốt lõi và cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.