UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Hà Giang ký quy chế phối hợp hoạt động

Quế Chi |

Chiều 3.1, UBND tỉnh Hà Giang và LĐLĐ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2013-2018.

Các đồng chí: Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh 5 năm qua.

Theo đó, một trong những nội dung phối hợp giữa hai bên là lĩnh vực kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về lao động, giải quyết các kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ. Thực hiện nội dung này, LĐLĐ tỉnh đã đề xuất với UBND tỉnh ban hành công văn về khảo sát đời sống, thu nhập và tình hình thực hiện pháp luật lao động trong các DN.

CĐ chủ động phối hợp với Sở LĐTB&XH, BHXH tỉnh, tiến hành trên 300 cuộc thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động trong các DN, qua kiểm tra đã phát hiện những sai phạm trong thực hiện pháp luật lao động, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ DN khắc phục những tồn tại, sai phạm, đã thu hồi trên 14,7 tỷ đồng tiền nợ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Nhiều kiến nghị của CĐ được chuyển tới các cơ quan chức năng nghiên cứu xử lý, giải quyết kịp thời, cụ thể, như: Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hệ thống thang bảng lương, đăng ký nội quy lao động; TƯLĐTT, thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ và đóng kinh phí CĐ...

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (trái) và đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phải) ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai bên.
Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (trái) và đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phải) ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai bên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN ghi nhận, trân trọng những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh.

Để thực hiện tốt việc phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới, đồng chí cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, phát triển bền vững bằng trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, NLĐ là quan trọng, vì vậy, cần đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, 1-2 năm một lần, tổ chức CĐ cùng UBND tỉnh cần tổ chức đối thoại với CNLĐ để kịp thời giải quyết các tâm tư, bức xúc của CNVCLĐ. Đồng chí cũng mong muốn UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh sẽ cụ thể hóa chủ đề CĐ Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững để góp phần giúp đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng trong thời gian tới.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn LĐLĐ tỉnh Hà Giang cần tập hợp được nguyện vọng của đông đảo NLĐ khi xây dựng chủ trương chính sách của tỉnh; giúp NLĐ hiểu rõ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; đồng thời giúp NLĐ được thụ hưởng thành quả của sự phát triển kinh tế, trở thành một lực lượng quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Hải chúc sự phối hợp giữa hai bên chặt chẽ, hiệu quả, góp phần động lực rất lớn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đóng góp trực tiếp trong việc đạt được mục tiêu Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Hà Giang đề ra.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã tiếp tục ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai bên. LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cho 10 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2013-2018.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Quyết tâm phá vỡ các rào cản, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Quế Chi - Thành Đồng |

Sáng 3.1, LĐLĐ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa XVI (mở rộng) nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang; Ly Mí Lử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang nắm bắt tình hình việc làm, đời sống của công nhân tuyển quặng sắt

PV |

Ông Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang - vừa đến thăm, làm việc nhằm nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập và đời sống, nơi ăn ở của công nhân tại Nhà máy tuyển quặng sắt Minh Sơn (xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê) thuộc Cty CP Đầu tư và Khoáng sản An Thông.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang thăm công nhân nhà máy tuyển quặng sắt

Hùng Mạnh |

Ngày 14.10, ông Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang đến thăm và làm việc nhằm nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập và đời sống, nơi ăn ở của CN tại Nhà máy tuyển quặng sắt Minh Sơn (xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê) thuộc Cty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản An Thông.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Quyết tâm phá vỡ các rào cản, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Quế Chi - Thành Đồng |

Sáng 3.1, LĐLĐ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa XVI (mở rộng) nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang; Ly Mí Lử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang nắm bắt tình hình việc làm, đời sống của công nhân tuyển quặng sắt

PV |

Ông Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang - vừa đến thăm, làm việc nhằm nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập và đời sống, nơi ăn ở của công nhân tại Nhà máy tuyển quặng sắt Minh Sơn (xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê) thuộc Cty CP Đầu tư và Khoáng sản An Thông.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang thăm công nhân nhà máy tuyển quặng sắt

Hùng Mạnh |

Ngày 14.10, ông Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang đến thăm và làm việc nhằm nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập và đời sống, nơi ăn ở của CN tại Nhà máy tuyển quặng sắt Minh Sơn (xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê) thuộc Cty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản An Thông.