UBND tỉnh Đồng Tháp đối thoại CNVCLĐ giỏi năm 2017

Lục Tùng |

Ngày 30.5, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng bà Phan Thị Quyến - Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp cùng chủ trì buổi đối thoại với CNVCLĐ năm 2017. Có trên 500 CNVCLĐ giỏi, sáng tạo trên từng lĩnh vực công tác đại diện cho trên 80.000 CNVCLĐ toàn tỉnh đến dự.
Phát biểu mở đầu buổi đối thoại, ông Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao những đóng góp của hoạt động CĐ và phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của CNVCLĐ đã góp phần đưa Đồng Tháp đạt mức tăng trưởng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Cụ thể, trong năm, đã có 5 sản phẩm mới được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, 2 doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu khu vực ĐBSCL. Trong năm, có 418 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút 55 nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

“Những thành tựu đạt được trong năm qua có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ CNVCLĐ tỉnh nhà. Trong từng ngành, lĩnh vực công tác, sản xuất, đội ngũ CNVCLĐ đã và đang có nhiều cải tiến, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tay nghề, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, có giá trị cao, cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực và thị trường khó tính ngoài nước”, ông Bửu nhấn mạnh. “Đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tiếp cận nhanh với công nghệ cao, bước đầu hình thành ngày càng nhiều đội ngũ công nhân trí thức đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Từ nhận định này, ông Bửu kỳ vọng, CNVCLĐ Đồng Tháp sẽ phát huy thành tựu lao động giỏi, lao động sáng tạo để mạnh mẽ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình trên từng lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất. “Chúng tôi tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các anh chị, để nghiên cứu và sẽ có những định hướng sắp tới cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương”, ông Bửu nói. “Chúng tôi mong muốn tiếp thu nhiều ý tưởng mới, sáng kiến mới của các anh chị để góp phần xây dựng chính quyền Đồng Tháp kiến tạo, phục vụ nhân dân, CĐ Đồng Tháp luôn là người bạn tin cậy của từng CNVCLĐ trong xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định”.

Sau phát biểu gợi mở của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiều CNVCLĐ đã mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi xung quanh các vấn đề nóng, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, như: Bảo hiểm xã hội, nhà ở, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn môi trường lao động, chất lượng lao động... Và tất cả câu hỏi đều được đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời trực tiếp hoặc chỉ đạo lãnh đạo sở, ngành liên quan tư vấn, trả lời thỏa đáng. Cụ thể, các vấn đề nâng cao chất lượng lao động và vấn đề XKLĐ, ngoài việc đề cập đến các chủ trương, chính sách chung...

Ông Bửu còn mạnh dạn bộc lộ những ý tưởng mới và quyết liệt: Không phủ nhận XKLĐ đã và đang mang lại cho người lao động tay nghề và thu nhập khá cao, nhưng Đồng Tháp cũng lo đến câu chuyện “hậu xuất khẩu”. Đó là chuyện LĐ đã qua “tuổi vàng” mà nếu không khéo tính toán, chúng ta sẽ đối mặt với gánh nặng LĐ thiếu nghề ở tuổi không còn được khả năng tốt nhất...”.

Riêng với bài toán nâng cao chất lượng LĐ, ông Bửu cho biết, Đồng Tháp sẽ tập trung trao “cần câu” cho các cơ sở đào tạo tự mạnh lên. Cụ thể là tạo hành lang cho các cơ sở tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành... để đào tạo LĐ có địa chỉ, đào tạo lao động có kỹ năng thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp, với sự phát triển và đòi hỏi của xã hội...

Dịp này, Ban tổ chức đã trao thưởng 33 Bằng khen của UBND và LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp cho 17 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích LĐ giỏi, LĐ sáng tạo...

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.
Buổi đối thoại thu hút nhiều lãnh đạo sở, ngành liên quan...
... và người lao động.
Bà Phan Thị Quyến - Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp- phát biểu tại buổi đối thoại.
Người LĐ chủ động đặt câu hỏi.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp tặng hoa cho các diễn giả.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu tặng Bằng khen của UBND cho tập thể cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo.
Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Đặng Thị Kim Đang tặng Bằng khen LĐLĐ Đồng Tháp cho tập thể cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đồng Tháp: Tưng bừng “Ngày hội Công nhân”

Lục Tùng |

Trong 2 ngày 6-7.5, tại Khu Công nghiệp Sa Đéc (TP.Sa Đéc), LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức “Ngày hội Công nhân” năm 2017 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, bổ ích....

Đồng Tháp: Phát động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động ATVSLĐ” năm 2017

Lục Tùng |

Ngày 5.5, LĐLĐ Đồng Tháp làm lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017, với sự tham dự của 700 đại biểu đại diện cho đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh và chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 320.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

LĐLĐ Đồng Tháp: Tưng bừng “Ngày hội Công nhân”

Lục Tùng |

Trong 2 ngày 6-7.5, tại Khu Công nghiệp Sa Đéc (TP.Sa Đéc), LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức “Ngày hội Công nhân” năm 2017 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, bổ ích....

Đồng Tháp: Phát động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động ATVSLĐ” năm 2017

Lục Tùng |

Ngày 5.5, LĐLĐ Đồng Tháp làm lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017, với sự tham dự của 700 đại biểu đại diện cho đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh và chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 320.