Tỷ lệ tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng giảm

CAO NGUYÊN |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết trong những năm gần đây, số lượng và tỷ lệ tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng đã giảm.

Ngày 29.4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, an toàn lao động (ATLĐ) liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp hoạt động xây dựng.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc này, trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật, các quy định kỹ thuật về ATLĐ trong tổ chức xây dựng, tạo hành lang pháp lý, hành lang kỹ thuật cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng áp dụng và là công cụ hữu hiệu để thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Theo vị lãnh đạo này, trong những năm gần đây, kết quả, số lượng và tỷ lệ tại nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng đã giảm. Tuy nhiên, thi công xây dựng là một trong những ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Theo ông Hùng, công tác ATLĐ trên cả nước nói chung và ngành xây dựng nói riêng đã được chú trọng và tăng cường, để phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phát động.

“Các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, người lao động cần chủ động, tích cực hơn nữa việc thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Hoạt động an toàn vệ sinh lao động cần được duy trì cho cả năm chứ không chỉ riêng trong tháng phát động này”, Thứ trưởng Hùng nói.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ cho biết, lễ phát động của ngành Xây dựng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và sự quan tâm tới lĩnh vực này. Đây là công tác quan trọng ảnh hưởng trực tiếp trong ngành Xây dựng, những thách thức và nguy cơ trong công tác an toàn vẫn hiện hữu.

“Vẫn còn không ít người lao động chưa được huấn luyện lao động. Trong những năm qua, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ATLĐ, đào tạo người lao động và phát động nhiều phong trào thi đua. Các cấp Công đoàn đã tham gia cùng chính quyền xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn…”, bà Lệ nói.

Cũng theo vị này, trong năm 2022, Công đoàn Xây dựng Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đến các cấp Công đoàn tích cực hoàn thiện nội quy, quy chế quản lý, quy trình an toàn trong thi công, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động, quyết tâm bảo vệ an toàn cho người lao động để phát triển doanh nghiệp.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng Bộ quy tắc về phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc

QUANG MINH |

Các cơ quan liên quan đang xây dựng, lấy ý kiến về Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Điều kiện khởi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư cần nắm rõ

Kim Nhung (T/H) |

Trước khi tiến hành khởi công công trình xây dựng, chủ đầu tư cần đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Tặng quà đoàn viên, người lao động ngành xây dựng Thái Nguyên

Mạnh Tùng |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, ngày 25.4, Đoàn công tác của Công đoàn Xây dựng Việt Nam do ông Vũ Ngọc Chính - Phó Chủ tịch - đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên công đoàn ngành xây dựng Thái Nguyên.

Tạm dừng hoạt động tuyến trực thăng Vũng Tàu - Côn Đảo từ 17.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Công ty Trực thăng Miền Nam đã có thông báo tạm dừng các chuyến bay trực thăng từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại vì xảy ra sự cố kỹ thuật.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Xây dựng Bộ quy tắc về phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc

QUANG MINH |

Các cơ quan liên quan đang xây dựng, lấy ý kiến về Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Điều kiện khởi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư cần nắm rõ

Kim Nhung (T/H) |

Trước khi tiến hành khởi công công trình xây dựng, chủ đầu tư cần đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Tặng quà đoàn viên, người lao động ngành xây dựng Thái Nguyên

Mạnh Tùng |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, ngày 25.4, Đoàn công tác của Công đoàn Xây dựng Việt Nam do ông Vũ Ngọc Chính - Phó Chủ tịch - đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên công đoàn ngành xây dựng Thái Nguyên.