Tuyên truyền văn hoá giao thông cho CBNCV ngành Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá

Quốc Thế |

Ngày 12.10, tại Thanh Hóa, Công doàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Sở GTVT và CĐ ngành GTVT Thanh Hóa tổ chức lớp tuyên truyền pháp luật giao thông, văn hóa giao thông cho cán bộ CNVCLĐ ngành GTVT tỉnh Thanh Hóa.

Tới dự hội nghị có các đồng chí Phạm Hoài Phương - Phó Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam; Trịnh Thu Hà - Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và hơn 120 cán bộ đoàn viên CNVCLĐ thuộc các phòng, ban, đơn vị ngành GTVT tỉnh Thanh Hóa.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông trong cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ ngành GTVT của CĐ GTVT Việt Nam với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia và CĐ ngành GTVT các địa phương năm 2018.

Mục tiêu của chương trình tập huấn là tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVC-LĐ ngành GTVT đi đầu trong tự giác và gương mẫu chấp hành pháp Luật Giao thông, thực hiện tốt văn hóa giao thông. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật của chủ phương tiện, người sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội văn minh, tốt đẹp hơn. Từ đó góp phần thực hiện tốt pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế các vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn toàn quốc nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng, đặc biệt chú trọng nhấn mạnh an toàn giao thông đường bộ và một số giải pháp, biện pháp để phòng chống tai nạn giao thông. 

Đồng chí Phạm Hoài Phương nhấn mạnh, việc tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật ATGT trong cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ ngành GTVT là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Từ đó, mỗi cán bộ ngành GTVT  nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đi đầu trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, gương mẫu thực hiện và tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Luật Giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông vỡ sự an toàn của cộng đồng, vì sự bình yên cuộc sống.

Quốc Thế
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.