Tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm, tín dụng đen trong công nhân

Hà Anh |

Ngày 20.3, ông Vũ Quang Huy - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024.

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nam Định, từ nay đến cuối năm 2024, các cấp công đoàn sẽ tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ, trong đó tập trung truyền thông những chính sách lớn có tác động sâu, rộng trong CNVCLĐ như Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Việc làm; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Chú trọng giải đáp thắc mắc của CNVCLĐ về chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ, trong đó có chính sách đào tạo, phát triển, nâng cao kỹ năng nghề, thúc đẩy việc làm bền vững, góp phần nâng cao thu nhập của người lao động; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục truyền thông sâu, rộng về quá trình xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), trọng tâm là hoàn thiện: Quy định về tổ chức bộ máy công đoàn, cơ chế quản lý cán bộ công đoàn và tăng cường vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện người lao động; cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự ra đời của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam; các quy định của pháp luật công đoàn để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động 2019.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung thông tin, tuyên truyền, huấn luyện; tham gia kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động.

Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách đối với lao động nữ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác dân số, gia đình, trẻ em; pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự trong CNLĐ khu nhà trọ, khu công nghiệp; tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm, tội phạm, tín dụng đen... trong CNVCLĐ.

Tập trung tuyên truyền về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (sau khi Điều lệ được ban hành); tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9.11…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân đối mặt rủi ro khi vay tín dụng đen

QUÁCH DU |

Vì cuộc sống khó khăn nên nhiều công nhân chấp nhận vay tiền qua phần mềm (app), với lý do thủ tục đơn giản, chỉ cần chụp căn cước công dân, bằng lái xe… và cung cấp thông tin người thân là có thể vay tiền. Thế nhưng, điều không ngờ tới là số tiền vay được tính với lãi suất cắt cổ, khiến nhiều người vay phải loay hoay, “còng lưng” trả nợ...

Nỗi lo trộm cắp và tội phạm ẩn náu trong khu nhà trọ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hơn 1,2 triệu lao động, trong đó nhiều lao động ngoại tỉnh đang phải sinh sống trong hàng nghìn khu nhà trọ xập xệ, thiếu an toàn, phải đối mặt với các tệ nạn trộm cắp, ma tuý, “tín dụng đen”…

Công nhân bất an trước nạn trộm cắp tại các khu nhà trọ

HOÀNG LỘC - MINH HÀ |

Theo phản ánh của người dân tại Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long ở huyện Đông Anh (Hà Nội), thời gian qua, các đối tượng xấu đã lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của công nhân và nhà trọ chưa đảm bảo an toàn nên đã đột nhập vào trộm cắp tài sản của công nhân.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Vụ học sinh bị đánh chảy máu đầu, hiệu trưởng trường lên tiếng

Chân Phúc |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) cho biết, hành động đánh học sinh là không cố ý, đã xin lỗi và được gia đình học sinh chấp nhận.

Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, cấp phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp

Minh Ánh |

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ, thay đổi phương án sản xuất vàng miếng, bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

NSND Trịnh Kim Chi và nhiều nghệ sĩ từng bị Thương Tín tố lợi dụng

MINH PHONG |

Nghệ sĩ Thương Tín nổi tiếng một thời giờ đây chật vật tuổi xế chiều, không chỉ gặp khó khăn trong cuộc sống, ông còn vướng phải hàng loạt thị phi, ồn ào với đồng nghiệp.

Chủ đầu tư thủy điện nghìn tỉ muốn chuyển nhượng dự án sau 10 năm đắp chiếu

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau hơn 10 năm không thể hoàn thành công trình Thủy điện Yên Sơn dù nhiều lần được gia hạn, điều chỉnh tiến độ, chủ đầu tư sốt sắng muốn chuyển nhượng lại dự án.

Công nhân đối mặt rủi ro khi vay tín dụng đen

QUÁCH DU |

Vì cuộc sống khó khăn nên nhiều công nhân chấp nhận vay tiền qua phần mềm (app), với lý do thủ tục đơn giản, chỉ cần chụp căn cước công dân, bằng lái xe… và cung cấp thông tin người thân là có thể vay tiền. Thế nhưng, điều không ngờ tới là số tiền vay được tính với lãi suất cắt cổ, khiến nhiều người vay phải loay hoay, “còng lưng” trả nợ...

Nỗi lo trộm cắp và tội phạm ẩn náu trong khu nhà trọ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hơn 1,2 triệu lao động, trong đó nhiều lao động ngoại tỉnh đang phải sinh sống trong hàng nghìn khu nhà trọ xập xệ, thiếu an toàn, phải đối mặt với các tệ nạn trộm cắp, ma tuý, “tín dụng đen”…

Công nhân bất an trước nạn trộm cắp tại các khu nhà trọ

HOÀNG LỘC - MINH HÀ |

Theo phản ánh của người dân tại Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long ở huyện Đông Anh (Hà Nội), thời gian qua, các đối tượng xấu đã lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của công nhân và nhà trọ chưa đảm bảo an toàn nên đã đột nhập vào trộm cắp tài sản của công nhân.