Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng hình thức sân khấu hoá

Hải Đăng |

Chào mừng ĐH XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỉ niệm 88 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18.10.1930 - 18.10.2016), sáng 13.9, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội thi tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các đồng chí: Hoàng Công Hoàn - Bí thư Đảng uỷ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Thanh Bình - Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Khánh Toàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; Thái Hoài Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Viên chức Việt Nam dự hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Lê Khánh Toàn cho biết, đây là hoạt động sinh hoạt văn hoá, vừa là tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CBCCVC và NLĐ trong toàn cơ quan đối với việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, khí thế đoàn kết giữa các đơn vị trong toàn cơ quan cùng thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng chí Lê Khánh Toàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại hội thi.
Đồng chí Lê Khánh Toàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại hội thi.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá và Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan đã tổ chức các hội nghị ở 3 khu vực tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM và tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề về thuốc lá đối với sức khoẻ, để tập huấn, nâng cao nhận thức về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc ở cơ quan. Các đơn vị đều đã và đang tích cực đẩy mạnh xây dựng và thực hiện cơ quan không khói thuốc lá, khá nhiều đồng chí đã bỏ hút thuốc lá...

Hội thi sẽ tiếp tục làm thay đổi cả về nhận thức và hành động của mỗi CBCCVC và NLĐ trong việc tổ chức và thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá ở mọi nơi, mọi lúc. Đồng thời thúc đẩy phong trào văn hoá, văn nghệ tại các đơn vị, góp phần xây dựng hình ảnh CBCCVC và người lao động Văn phòng Trung ương Đảng văn minh, lịch sự, tài năng, có sức khoẻ tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tham dự hội thi có 9 đội với 11 đơn vị. Trong đó, với sự am hiểu và khả năng hùng biện, với hình thức sân khấu hoá, các đội đã lồng ghép tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, mối nguy hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người thông qua các tiểu phẩm, thơ ca... độc đáo. 

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.