Tuyên truyền người lao động vừa sản xuất, vừa lưu trú khi có yêu cầu

Kiều Vũ |

Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Dệt may Việt Nam tiếp tục triển khai các chương trình trọng tâm công tác năm, trong đó tập trung các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh. Trong đó có các Công đoàn cơ sở tham gia vận động, tuyên truyền người lao động vừa sản xuất, vừa lưu trú tại doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Trên cơ sở kết quả hoạt động đạt được trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Công đoàn Dệt may Việt Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền qua các kênh thông tin của hệ thống công đoàn để siết chặt hơn nữa nguyên tắc 5K và tuân thủ nghiêm ngặt các qui định phòng, chống dịch COVID-19 trong CNLĐ; tổ chức Công đoàn phát huy vai trò và trách nhiệm trong đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất.

Các Công đoàn cơ sở tham gia vận động, tuyên truyền người lao động vừa sản xuất, vừa lưu trú tại doanh nghiệp khi có yêu cầu. Với những công nhân lưu trú tại nơi sản xuất, tổ chức Công đoàn kịp thời phối hợp cơ quan điều hành doanh nghiệp, hỗ trợ, chăm lo điều kiện sinh hoạt, ăn ở để đảm bảo công tác phòng, chống dịch cũng như ổn định tư tưởng, đời sống cho người lao động.

Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp chăm lo thực phẩm, nhu yếu phẩm, bữa ăn cho người lao động. Kịp thời khen thưởng những sáng kiến, việc làm hay, có giá trị với người lao động trong thời điểm cấp bách vừa phòng dịch, vừa sản xuất.

Thời điểm tháng 7,8,9 là quãng thời gian quyết định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của toàn Tập đoàn. Vì vậy, thường trực Công đoàn ngành cần bám sát thực tiễn, chỉ đạo kịp thời các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua thách thức của dịch bệnh để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Đội ngũ cán bộ Công đoàn bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời có giải pháp tuyên truyền, khích lệ, hỗ trợ trong điều kiện khó khăn hiện nay. Chính quyền và Công đoàn cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân lao động vừa phòng dịch, vừa tham gia sản xuất cũng như người lao động đang phải điều trị, cách ly theo qui định…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

NLĐ giao thông, cụm công nghiệp nhận hỗ trợ từ Xe buýt siêu thị 0 đồng

Hải Anh |

Ngày 28.7, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” thứ tư do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức tiếp tục chở hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu tới hỗ trợ 700 công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thuộc ngành Giao thông Vận tải Hà Nội và một số doanh nghiệp thuộc Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương (huyện Thường Tín).

Hải Phòng dừng hoạt động cơ sở lưu trú tại quận Đồ Sơn để phòng dịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP. tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chúng tôi cảm ơn Công đoàn đã tổ chức "Xe buýt siêu thị 0 đồng"

Kiều Vũ |

Chị Hoàng Thị Hương, làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam, đang cách ly tại tòa nhà CT2 (Khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) xúc động chia sẻ khi nhận những nhu yếu phẩm được Công đoàn hỗ trợ từ Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng".

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

NLĐ giao thông, cụm công nghiệp nhận hỗ trợ từ Xe buýt siêu thị 0 đồng

Hải Anh |

Ngày 28.7, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” thứ tư do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức tiếp tục chở hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu tới hỗ trợ 700 công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thuộc ngành Giao thông Vận tải Hà Nội và một số doanh nghiệp thuộc Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương (huyện Thường Tín).

Hải Phòng dừng hoạt động cơ sở lưu trú tại quận Đồ Sơn để phòng dịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP. tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chúng tôi cảm ơn Công đoàn đã tổ chức "Xe buýt siêu thị 0 đồng"

Kiều Vũ |

Chị Hoàng Thị Hương, làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam, đang cách ly tại tòa nhà CT2 (Khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) xúc động chia sẻ khi nhận những nhu yếu phẩm được Công đoàn hỗ trợ từ Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng".