Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh:

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2020 cho hơn 200 đoàn viên

Quốc Tiến |

Chiều 8.6, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh cùng 205 cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) và đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tham dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực.

Nghị định lần này có một số thay đổi lớn, đặc biệt là bổ sung, mô tả làm rõ hơn các hành vi vi phạm, nâng cao mức phạt đối với các hành vi trực tiếp là nguyên nhân xảy ra các tai nạn giao thông. Nghị định được làm như thế nào, lý do của sự thay đổi và những vấn đề gì thay đổi, bổ sung.

Đặc biệt ngày 14.6.2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2020, trong đó có quy định các hành vi bị nghiêm cấm “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Tiếp đó, các cán bộ và đoàn viên công đoàn tham dự còn nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai tóm tắt các nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác từ năm 2016 đến 2019 và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 3 nội dung hướng dẫn học tập.

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của CBCCVCLĐ và đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, góp phần xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh trong việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp triển khai nội dung một số thay đổi trong Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt như Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP) gồm 5 Chương, 86 Điều đã chính thức có hiệu lực từ 01.01.2020.

Quốc Tiến
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Gò Dầu, Tây Ninh: Trao tặng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên

Quốc Tiến |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020 và nhằm kịp chăm lo xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sáng ngày 5.6.2020, LĐLĐ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trao căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Bùi Thị Kim Xuyến.

CĐ Viên chức tỉnh Tây Ninh: Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh

Quốc Tiến |

Ngày 3.6, Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tham dự hội nghị có bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.

LĐLĐ Tây Ninh giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Quốc Tiến |

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức đoàn giám sát công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

LĐLĐ huyện Gò Dầu, Tây Ninh: Trao tặng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên

Quốc Tiến |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020 và nhằm kịp chăm lo xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sáng ngày 5.6.2020, LĐLĐ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trao căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Bùi Thị Kim Xuyến.

CĐ Viên chức tỉnh Tây Ninh: Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh

Quốc Tiến |

Ngày 3.6, Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tham dự hội nghị có bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.

LĐLĐ Tây Ninh giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Quốc Tiến |

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức đoàn giám sát công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.