BHXH TỈNH LÀO CAI:

Tuyên truyền lợi ích BHXH tự nguyện tới từng gia đình

LÊ TÚ - HẢI ĐĂNG |

Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hiện còn gặp khó khăn đòi hỏi các cán bộ của BHXH tỉnh Lào Cai phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền

Năm 2018, BHXH tỉnh Lào Cai được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 2.007 người, tăng 599 người so với năm 2017. Trong khi đó, toàn tỉnh mới có khoảng 1.171 người tham gia BHXH tự nguyện vì vậy để hoàn thành chỉ tiêu là thách thức đối với BHXH tỉnh.

Để hoàn thành kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ các giải pháp như: Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu.

Đặc biệt, BHXH tỉnh Lào Cai phát động phong trào thi đua nước rút với chủ đề “Thi đua hoàn thành chỉ tiêu khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2018”. Trong đó, mỗi cán bộ, viên chức ngành BHXH phát triển ít nhất 1 người tham gia BHXH tự nguyện từ 3 tháng trở lên.

Ngoài ra, BHXH tỉnh Lào Cai có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú để người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, BHXH tỉnh Lào Cai phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại, tư vấn trực tiếp cho người dân.

Tại buổi tuyên truyền, người dân được nghe báo cáo viên truyền tải rất ngắn gọn, súc tích, cụ thể những vấn đề quan tâm về chính sách BHXH tự nguyện như: Độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng; các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, cán bộ tư vấn giải đáp ngay những thắc mắc để người dân có thể hiểu sâu hơn ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện. Đặc biệt, khi người dân có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện, cán bộ BHXH sẽ hướng dẫn thủ tục, thu tiền đóng và thực hiện in sổ BHXH ngay tại buổi tuyên truyền.

NLĐ yên tâm khi tham gia BHXH tự nguyện

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ BHXH tỉnh đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động và thuyết phục được người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Chị Mã Kim Xuân (P.Bắc Lệnh, TP.Lào Cai) cho biết, do công tác xa nhà nên chị xin nghỉ công việc làm giáo viên ở một trường học trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thay vì làm thủ tục thanh toán hưởng BHXH một lần, chị Xuân được cán bộ BHXH tuyên truyền, vận động tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để sau khi về già tự chủ hơn trong cuộc sống, không phải lệ thuộc vào các con.

Còn chị Phạm Thị Ngọc Ánh làm công việc nội trợ trong gia đình chia sẻ, chị đã tìm hiểu rất kỹ về chính sách các loại hình bảo hiểm và nhận thấy, đây thực sự là chính sách ưu việt, nhân văn, vì quyền lợi của người dân. Hằng tháng chị bỏ ra một khoản thu nhập để tham gia BHXH tự nguyện để sau này không chỉ có cuốn sổ hưu đảm bảo cho chi tiêu cơ bản hằng ngày mà còn có thẻ BHYT.

Với cách làm trên, người dân nắm được sâu hơn, rõ hơn về quyền lợi, chính sách BHXH tự nguyên và tự giác tham gia góp phần tăng tỉ lệ người tham gia BHXH trên địa bàn. Qua đó, khẳng định được tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH tự nguyện trong đảm bảo an sinh xã hội.

Theo BHXH tỉnh Lào Cai, thời gian tới, để thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này. Đồng thời, BHXH tỉnh Lào Cai tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân có thể tiếp cận, tham gia loại hình BHXH tự nguyện và tiếp tục mở rộng các đại lý để tăng độ bao phủ BHXH.

LÊ TÚ - HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân sẽ tham gia BHXH tự nguyện khi thấy hữu ích, tin tưởng

LÊ TUYẾT |

Để thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, nhà nước cần có chính sách khuyến khích, thu hút, tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

CHÍNH PHẠM |

Trong hai ngày 29 - 30.10, tại tỉnh Thái Nguyên, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khai thác và đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Phó TGĐ Trần Đình Liệu dự và chủ trì hội thảo.

Có được phép truy đóng BHXH tự nguyện của các năm trước đây?

H.A ghi |

Bà Hà Tuyết Nhung (Mễ Trì, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Tôi có được phép truy đóng BHXH tự nguyện của các năm trước đây không? Nếu được thì theo quy định nào, bắt đầu truy đóng từ năm nào để đến khi tròn 55 tuổi (tháng 8.2020) sẽ được hưởng lương hưu? Hoặc đến năm 55 tuổi phải đóng tiếp 1 lần bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để đủ 20 năm mới được hưởng lương hưu?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân sẽ tham gia BHXH tự nguyện khi thấy hữu ích, tin tưởng

LÊ TUYẾT |

Để thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, nhà nước cần có chính sách khuyến khích, thu hút, tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

CHÍNH PHẠM |

Trong hai ngày 29 - 30.10, tại tỉnh Thái Nguyên, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khai thác và đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Phó TGĐ Trần Đình Liệu dự và chủ trì hội thảo.

Có được phép truy đóng BHXH tự nguyện của các năm trước đây?

H.A ghi |

Bà Hà Tuyết Nhung (Mễ Trì, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Tôi có được phép truy đóng BHXH tự nguyện của các năm trước đây không? Nếu được thì theo quy định nào, bắt đầu truy đóng từ năm nào để đến khi tròn 55 tuổi (tháng 8.2020) sẽ được hưởng lương hưu? Hoặc đến năm 55 tuổi phải đóng tiếp 1 lần bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để đủ 20 năm mới được hưởng lương hưu?