Tính đến nay đã có 30 CĐCS trong huyện được giải ngân giúp hàng nghìn lượt CNVCLĐ nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền 4,967 tỉ đồng. Ngoài ra, hàng trăm lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện cũng được vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền là 3,174 tỉ đồng.
Nhìn chung, bình quân mỗi tháng, qua sử dụng vốn vay của Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình, các gia đình có thêm thu nhập từ 0,8-1,2 triệu đồng. Một số hộ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay cả hai nguồn vốn nói trên đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng, đầu tư quy mô phát triển chăn nuôi, sản xuất nên bình quân cứ sau 20 tháng sử dụng vốn vay cùng với vốn tự có của gia đình đã thu nhập thêm từ 20-30 triệu đồng.
Để có được kết quả như trên, trước hết các cấp CĐ trong huyện đã tuyên truyền, giúp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn có ý thức, quyết tâm đầu tư chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh để vươn lên thoát nghèo. Thứ hai, LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, thu nhập các hộ gia đình CNVCLĐ của mình để từ đó đề xuất cho họ được vay vốn đầu tư chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh. Thứ ba, LĐLĐ huyện cử cán bộ văn phòng phụ trách công tác vay vốn với nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn các CĐCS xây dựng dự án; phối hợp với các CĐCS thẩm định chặt chẽ các đối tượng vay vốn, làm thủ tục, rà soát kỹ lưỡng từng hồ sơ, xem xét điều kiện để triển khai nguồn vốn tại các gia đình vay vốn, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả.
Bà Khuất Thị Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất - khẳng định, từ cách làm chặt chẽ này, các gia đình CNVCLĐ được vay vốn trong huyện đều tăng thêm được thu nhập, cải thiện và nâng cao mức sống gia đình; phấn khởi trước sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ của tổ chức CĐ các cấp.