Tuyên truyền chính sách pháp luật tới đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 19.4, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phúc Thọ, Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến và trực tiếp với chủ đề: “Chế độ, chính sách mới đối với người lao động và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động”.

Tham gia giải đáp câu hỏi của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có các chuyên gia: Tạ Văn Dưỡng - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội; Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Thị Hồng Luyến - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Phúc Thọ.

Tại buổi giao lưu, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, một trong những chức năng của tổ chức Công đoàn là thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ. Tìm hiểu pháp luật lao động không chỉ giúp người lao động có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của chính mình mà còn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia quan hệ lao động và hoạt động Công đoàn.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng biểu dương, hoan nghênh Báo Lao Động Thủ Đô và LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu trực tuyến rất thiết thực và ý nghĩa.

Theo Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng, thời điểm hiện nay, sau hơn 2 năm chịu nhiều ảnh hưởng dịch COVID-19, chúng ta đang trở lại trạng thái bình thường mới, mỗi cá nhân, tập thể, doanh nghiệp đều phải cố gắng khắc phục khó khăn, thích ứng linh hoạt, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Có nhiều chính sách mới đã được hình thành trong thời kỳ dịch bệnh liên quan đến quyền lợi của người lao động, do đó, chủ đề của buổi giao lưu lần này là rất sát với thực tiễn…

Cán bộ công đoàn huyện Phúc Thọ đặt câu hỏi với các chuyên gia tại buổi giao lưu. Ảnh: BLĐTĐ
Cán bộ công đoàn huyện Phúc Thọ đặt câu hỏi với các chuyên gia tại buổi giao lưu. Ảnh: BLĐTĐ

Tại cuộc giao lưu trực tuyến, các chuyên gia đã giải đáp, cập nhật các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội; những quy định liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động, chế độ chính sách liên quan đến người mắc COVID-19, thời kỳ hậu COVID-19… tới cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động huyện Phúc Thọ.

Bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Tổng Biên tập Báo Lao Động Thủ Đô cho hay: "Buổi giao lưu đã giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, đặc biệt công nhân lao động trên địa bàn thành phố hiểu rõ hơn về chế độ, chính sách mới, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động - những vấn đề hết sức thiết thực, là mối quan tâm hàng đầu của mọi người lao động khi tham gia quan hệ lao động".

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Những điều người lao động cần biết về phụ lục hợp đồng lao động

Bảo Hân (T/H) |

Trong một số trường hợp, ngoài hợp đồng lao động, các bên còn ký thêm phụ lục hợp đồng lao động. Sau đây là những điều người lao động cần biết về phụ lục hợp đồng lao động.

Ngành Hàng hải: Không có tình trạng nợ lương người lao động

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tập trung chăm lo, hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), các tập thể, đơn vị hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo tốt hơn việc làm đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động

MINH NHIÊN |

Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) Lê Thanh Hưng và Chủ tịch Công đoàn Caosu Phan Mạnh Hùng đã ký kế hoạch liên tịch số 153/KHLT/CSVN - CĐCS về việc tổ chức Tháng Công nhân (TCN) và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những điều người lao động cần biết về phụ lục hợp đồng lao động

Bảo Hân (T/H) |

Trong một số trường hợp, ngoài hợp đồng lao động, các bên còn ký thêm phụ lục hợp đồng lao động. Sau đây là những điều người lao động cần biết về phụ lục hợp đồng lao động.

Ngành Hàng hải: Không có tình trạng nợ lương người lao động

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tập trung chăm lo, hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), các tập thể, đơn vị hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo tốt hơn việc làm đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động

MINH NHIÊN |

Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) Lê Thanh Hưng và Chủ tịch Công đoàn Caosu Phan Mạnh Hùng đã ký kế hoạch liên tịch số 153/KHLT/CSVN - CĐCS về việc tổ chức Tháng Công nhân (TCN) và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.