Tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019 cho người lao động môi trường đô thị

Kiều Vũ |

Công đoàn Xây dựng Hà Nội tổ chức tập huấn về những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Bộ Luật Lao động năm 2019 cho cán bộ Công đoàn, công nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Nội dung tập huấn gồm một số điểm mới, sửa đổi, bổ sung đáng chú ý của Bộ luật Lao động năm 2019 như các điều khoản về ký kết hợp đồng lao động, các loại hợp đồng lao động, các vấn đề về tuổi nghỉ hưu và chấm dứt hợp đồng lao động… Bên cạnh đó, nhấn mạnh cán bộ Công đoàn cần nắm chắc các quy định quan trọng, cơ bản, liên quan của Bộ Luật Lao động 2019 bởi đó là công cụ quan trọng tuyên truyền, vận động và bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Trong quá trình tập huấn, rất nhiều thắc mắc của người lao động đã được giảng viên giải đáp, tư vấn cụ thể.

Sau tập huấn, các cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở sẽ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung đã được tiếp thu nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, thực hiện đúng trách nhiệm cũng như có thể tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Tập huấn Bộ luật Lao động cho cán bộ công đoàn

Xuân Quang |

Sáng 9.9, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn.

Cán bộ Công đoàn Hà Nội được tập huấn về tiền lương và giao kết

Hải Anh |

50 cán bộ làm công tác chính sách pháp luật thuộc LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Tổng Công ty; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ được tập huấn công tác chính sách pháp luật 2020, trong đó có nội dung về tiền lương và giao kết.

Tuyên truyền về Bộ luật Lao động năm 2019 cho người lao động

HƯNG THƠ |

Hội nghị tuyên truyền, quán triệt về Bộ luật Lao động năm 2019 giúp nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên và người lao động ở cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Ngãi: Tập huấn Bộ luật Lao động cho cán bộ công đoàn

Xuân Quang |

Sáng 9.9, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn.

Cán bộ Công đoàn Hà Nội được tập huấn về tiền lương và giao kết

Hải Anh |

50 cán bộ làm công tác chính sách pháp luật thuộc LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Tổng Công ty; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ được tập huấn công tác chính sách pháp luật 2020, trong đó có nội dung về tiền lương và giao kết.

Tuyên truyền về Bộ luật Lao động năm 2019 cho người lao động

HƯNG THƠ |

Hội nghị tuyên truyền, quán triệt về Bộ luật Lao động năm 2019 giúp nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên và người lao động ở cơ sở.