Chương trình có sự có mặt của ông Ngô Đức Tuấn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN, ông Đỗ Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cùng với cán bộ của LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang và các đoàn viên thuộc Đoàn thanh niên của 3 đơn vị gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam.
Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Khắc Hùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng LĐLĐVN cho biết đây là chương trình ý nghĩa thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐVN để quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình có hoàn khó khăn, đặc biệt là công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đây cũng là 1 trong chuỗi sự kiện hướng tới kỉ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM.Được biết, trong đợt hoạt động tình nguyện lần này, Đoàn thanh niên 3 đơn vị sẽ trao tổng số 300 suất quà Tết. Cụ thể, trao 30 phần quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị giảm sâu thu nhập do dịch COVID – 19 thuộc Công ty May Yên Sơn (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 thùng mỳ tôm và 1 túi quà là các nhu yếu phẩm hàng ngày để sử dụng trong dịp Tết).Bà Đặng Hồng Duyên - Chủ tịch Công đoàn Công ty May Yên Sơn chia sẻ, những phần quà ý nghĩa này giúp các CNLĐ có một cái Tết no đủ hơn cùng với đó thêm động lực làm việc, đóng góp và ngày càng gắn bó với công ty.
Đoàn cũng đã trao tặng 10 suất quà Tết cho gia đình chính sách thuộc xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà Tết tại trụ sở UBND xã Tứ Quận.
Ngoài ra trao tặng 60 suất quà là các nhu yếu phẩm hằng ngày cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà này, Đoàn sẽ gửi cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Tứ Quận để trao đến các hộ trong địa bàn.
Hơn 200 áo ấm cùng 200 thùng mỳ tôm cũng đã được đoàn gửi tới các em học sinh Trường Tiểu học Tứ Quận, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.
Ngoài ra, đoàn thiện nguyện đã tặng 50 áo học sinh cấp 2; 50 mũ, khăn len cho các em học sinh cấp 1,2. Những phần quà trên đã được bàn giao lại cho LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang để phối hợp trao đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị hoạt động ước khoảng 150 triệu đồng.