Tuyên Quang: Bàn giao công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố

Phạm Hương |

Liên đoàn lao động thành phố Tuyên Quang vừa phối hợp với UBND phường Mỹ Lâm tổ chức gắn biển, bàn giao công trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công trình được gắn biển và bàn giao là công trình đường điện chiếu sáng khu dân cư tổ 1, phường Mỹ Lâm (thành phố Tuyên Quang). Công trình được đưa vào sử dụng sau một tháng khởi công xây dựng. Tổng chiều dài của công trình là 600m; kinh phí hỗ trợ 22,59 triệu đồng, được trích từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố.

Ánh điện chiếu sáng đường làng khu dân cư do Liên đoàn lao động thành phố thực hiện đã góp phần chiếu sáng tuyến đường liên thôn, làm thay đổi bộ mặt và diện mạo nông thôn mới.

 
Trao tiền đóng góp của đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang hỗ trợ nhân dân tổ 1 phường Mỹ Lâm mua vật liệu xây dựng. Ảnh: Phạm Hương

Không những góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho nhân dân; công trình còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố đã góp sức cùng địa phương thực hiện hiệu quả chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới.

Từ đó củng cố sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, huy động sự đóng góp trí tuệ, công sức của cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Phạm Hương
TIN LIÊN QUAN

Góp ý dự thảo cuốn "Phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Tuyên Quang"

Mai Lan |

Ngày 14.5, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo cuốn Phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Tuyên Quang (2008 - 2018).

Trao quà hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Anh Minh |

Ngày 13.5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn, Ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh đi thăm, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng Công nhân năm 2020.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Tuyên Quang ủng hộ phòng, chống COVID-19

Nguyễn Thị Uyên |

Phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc và trách nhiệm của công dân, cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang đã tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp, ủng hộ để phòng, chống đại dịch COVID-19, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Góp ý dự thảo cuốn "Phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Tuyên Quang"

Mai Lan |

Ngày 14.5, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo cuốn Phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Tuyên Quang (2008 - 2018).

Trao quà hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Anh Minh |

Ngày 13.5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn, Ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh đi thăm, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng Công nhân năm 2020.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Tuyên Quang ủng hộ phòng, chống COVID-19

Nguyễn Thị Uyên |

Phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc và trách nhiệm của công dân, cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang đã tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp, ủng hộ để phòng, chống đại dịch COVID-19, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.