LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể nhân dịp 130 năm ngày sinh của Bác

PHÚC ĐẠT |

Ngày 19.5, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Công đoàn.

Qua 4 năm thực hiện, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế đã tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề về Chỉ thị 05 cho hơn 400 lượt cán bộ Công đoàn chủ chốt toàn tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp Công đoàn tùy theo điều kiện của đơn vị, lựa chọn hình thức triển khai phù hợp; tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng ký học Bác và đưa kết quả việc thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế trao bằng khen cho 19 tập thể và 41 cá nhân là các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên  -Huế trao bằng khen cho 19 tập thể và 41 cá nhân là các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị 05 được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả cao từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Hầu hết các cấp Công đoàn đều gắn việc học Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P. Đạt.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P. Đạt

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho 19 tập thể và 41 cá nhân là các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức trao thưởng cuộc thi ảnh “Nữ công nhân viên chức lao động với áo dài truyền thống” trên mạng xã hội Facebook.

Sau gần 1 tháng triển khai, cuộc thi thu hút gần 1700 bức ảnh từ các Công đoàn cơ sở gửi về.

Những cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Nữ công nhân viên chức lao động với áo dài truyền thống” được trao giải. Ảnh: P. Đạt.
Những cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Nữ công nhân viên chức lao động với áo dài truyền thống” được trao giải. Ảnh: P. Đạt

Trong đó, Ban tổ chức đã chọn ra 352 bức ảnh đủ điều kiện để tham gia vòng chung khảo với cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến kích và 1 giải có số điểm thích, chia sẻ, bình luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Đánh giá về chất lượng cuộc thi, bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên -Huế cho biết, các tác phẩm tham gia đã bám sát chủ đề, có chất lượng cao và thể hiện được nét đẹp văn hóa dân tộc.

Cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ trong công nhân viên chức lao động trên toàn tỉnh và đạt được hiệu quả tuyên truyền sâu rộng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tháng Công nhân – Tháng 5 nhớ Bác

Kiều Vũ |

“Tháng Công nhân – Tháng 5 nhớ Bác” là tên và chủ đề chương trình truyền thanh Công đoàn, được thực hiện bởi Cổng Thông tin Điện tử Công đoàn Dệt may Việt Nam.

Nhà trọ công nhân “5 sao”

Kỳ Quan |

Hàng chục khu công nghiệp ở tỉnh Long An đã đi vào hoạt động kéo theo nhiều khu nhà trọ ra đời phục vụ nhu cầu ở trọ của công nhân ở xa.

Bác mong muốn cán bộ Công đoàn phải được đào tạo, bồi dưỡng

Linh Nguyên |

Ngày 18.7.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có buổi gặp và nói chuyện với lãnh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Trong lần gặp cuối cùng này, Bác vẫn căn dặn phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn; phải đoàn kết, nhất trí.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tháng Công nhân – Tháng 5 nhớ Bác

Kiều Vũ |

“Tháng Công nhân – Tháng 5 nhớ Bác” là tên và chủ đề chương trình truyền thanh Công đoàn, được thực hiện bởi Cổng Thông tin Điện tử Công đoàn Dệt may Việt Nam.

Nhà trọ công nhân “5 sao”

Kỳ Quan |

Hàng chục khu công nghiệp ở tỉnh Long An đã đi vào hoạt động kéo theo nhiều khu nhà trọ ra đời phục vụ nhu cầu ở trọ của công nhân ở xa.

Bác mong muốn cán bộ Công đoàn phải được đào tạo, bồi dưỡng

Linh Nguyên |

Ngày 18.7.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có buổi gặp và nói chuyện với lãnh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Trong lần gặp cuối cùng này, Bác vẫn căn dặn phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn; phải đoàn kết, nhất trí.