Tuyên dương, nhân rộng điển hình tham gia chống phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2020) và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020).

Trong đó, một số hoạt động tập trung như: Tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là hưởng ứng đợt thi đua “200 ngày” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp công đoàn của TPHCM sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên CNVCLĐ phát huy tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung thi đua tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi; phong trào học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề.

Các cấp công đoàn cũng tổ chức tuyên dương, nhân rộng các mô hình, điển hình nhân tố mới tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trong CNVCLĐ, động viên, cổ vũ các đơn vị, doanh nghiệp duy trì hoạt động, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh.

Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố về những đóng góp của tổ chức công đoàn trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, khơi dậy lòng tự hào trong CNVCLĐ về truyền thống tổ chức công đoàn và tinh thần yêu nước của các thế hệ cán bộ công đoàn đi trước, hun đúc tinh thần năng động, sáng tạo của CNVCLĐ thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay…

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần lưu ý khi bạn để ôtô "ngủ đông" thời COVID-19

Anh Tuấn |

Từ khi Chính phủ ban hành lệnh giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, nhiều người làm việc tại nhà, chính vì vậy, xế hộp của bạn cũng "yên vị" ở một chỗ. Để tránh gặp phải những hư hỏng không mong muốn, bạn cần lưu ý những điểm sau đây.

Lược sử đại dịch và những bài học cho COVID-19

Nguyễn Trọng Tuấn - Trần Nhân Nghĩa (Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức) |

Vào năm 1972, trong thời kỳ mà tiêm chủng và sự ra đời của các thuốc kháng sinh mới đang là những vấn đề y tế nổi bật thì hai nhà vi sinh vật học Macfarlane Burnet và David White đã tiên đoán: “Hầu hết mọi dự báo trong tương lai về các bệnh lí truyền nhiễm sẽ rất mơ hồ". Họ cho rằng sẽ luôn luôn tiềm tàng một yếu tố nguy cơ nào đó về “sự xuất hiện đột ngột một bệnh lí truyền nhiễm mới nguy hiểm, nhưng hầu như không có một đại dịch nào đáng kế trong vòng 50 năm trở lại đây.

Thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19

Cao Nguyên |

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tài chính phải hồi tố khoản tiền thuế mà các doanh nghiệp đã nộp từ năm 2017-2018 theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về áp trần tỉ lệ lãi vay các doanh nghiệp có hoạt động liên kết. Về vấn đề này, các chuyên gia tài chính cho rằng, việc hồi tố rất cần thiết cho doanh nghiệp trong giai đoạn đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19. Và khoản kinh phí phải trả gần 5.000 tỉ đồng nên cho khấu trừ dần vào tiền thuế các năm tiếp theo là khả thi.

Nghệ sĩ Mỹ bị cắt cụt chân do biến chứng COVID-19

Hải Anh |

Nam nghệ sĩ Broadway Nick Cordero đang hồi phục sau khi bị cắt cụt chân phải do biến chứng COVID-19, vợ của anh cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ thành điểm nóng COVID-19 lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Châu Âu

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca mắc COVID-19 lên tới 86.306, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết hôm Chủ nhật (19.4), tổng số ca mắc cao nhất với bất kỳ quốc gia nào ngoài Châu Âu hoặc Mỹ.

Canada: Xả súng điên cuồng làm hàng chục người chết giữa dịch COVID-19

Song Minh |

Hơn 10 người chết trong vụ xả súng điên cuồng ở tỉnh Nova Scotia trong lúc Canada đang nỗ lực chống COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Những điều cần lưu ý khi bạn để ôtô "ngủ đông" thời COVID-19

Anh Tuấn |

Từ khi Chính phủ ban hành lệnh giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, nhiều người làm việc tại nhà, chính vì vậy, xế hộp của bạn cũng "yên vị" ở một chỗ. Để tránh gặp phải những hư hỏng không mong muốn, bạn cần lưu ý những điểm sau đây.

Lược sử đại dịch và những bài học cho COVID-19

Nguyễn Trọng Tuấn - Trần Nhân Nghĩa (Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức) |

Vào năm 1972, trong thời kỳ mà tiêm chủng và sự ra đời của các thuốc kháng sinh mới đang là những vấn đề y tế nổi bật thì hai nhà vi sinh vật học Macfarlane Burnet và David White đã tiên đoán: “Hầu hết mọi dự báo trong tương lai về các bệnh lí truyền nhiễm sẽ rất mơ hồ". Họ cho rằng sẽ luôn luôn tiềm tàng một yếu tố nguy cơ nào đó về “sự xuất hiện đột ngột một bệnh lí truyền nhiễm mới nguy hiểm, nhưng hầu như không có một đại dịch nào đáng kế trong vòng 50 năm trở lại đây.

Thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19

Cao Nguyên |

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tài chính phải hồi tố khoản tiền thuế mà các doanh nghiệp đã nộp từ năm 2017-2018 theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về áp trần tỉ lệ lãi vay các doanh nghiệp có hoạt động liên kết. Về vấn đề này, các chuyên gia tài chính cho rằng, việc hồi tố rất cần thiết cho doanh nghiệp trong giai đoạn đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19. Và khoản kinh phí phải trả gần 5.000 tỉ đồng nên cho khấu trừ dần vào tiền thuế các năm tiếp theo là khả thi.

Nghệ sĩ Mỹ bị cắt cụt chân do biến chứng COVID-19

Hải Anh |

Nam nghệ sĩ Broadway Nick Cordero đang hồi phục sau khi bị cắt cụt chân phải do biến chứng COVID-19, vợ của anh cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ thành điểm nóng COVID-19 lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Châu Âu

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca mắc COVID-19 lên tới 86.306, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết hôm Chủ nhật (19.4), tổng số ca mắc cao nhất với bất kỳ quốc gia nào ngoài Châu Âu hoặc Mỹ.

Canada: Xả súng điên cuồng làm hàng chục người chết giữa dịch COVID-19

Song Minh |

Hơn 10 người chết trong vụ xả súng điên cuồng ở tỉnh Nova Scotia trong lúc Canada đang nỗ lực chống COVID-19.