Tiếp tục các hoạt động kỷ 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam:

Tuyên dương cán bộ CĐCS tiêu biểu trên nhiều tỉnh, thành

PV |

Nhân tuần lễ cao điểm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam, LĐLĐ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có nhiều chương trình kỷ niệm, đặc biệt là hoạt động tuyên dương chủ tịch CĐCS tiêu biểu.

* LĐLĐ TP.Hà Nội: Sáng 22.7, LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam và tuyên dương Chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Thế Duyệt - nguyên Uỷ viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng CĐ Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ, nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cùng 90 cán bộ CĐCS tiêu biểu tham dự buổi lễ.

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đã nhiệt liệt chúc mừng và trao thưởng, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của 90 chủ tịch CĐCS giỏi được tuyên dương tại buổi lễ, cũng như thành tích các cấp CĐ Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trước những thời cơ, thách thức, các cấp CĐ Thủ đô cần tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ các đơn vị học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động...; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tiếp tục tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải trân trọng ghi nhận và tự hào về trách nhiệm của LĐLĐ TP trong việc góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống quý báu của CĐ Việt Nam… Trong bối cảnh hiện nay, đồng chí Trần Thanh Hải cho rằng, các cấp CĐ Thủ đô cần tiến hành đa dạng cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động người lao động (NLĐ) để họ tự hào là thành viên của CĐVN, để xây đắp vững chắc nền móng của CĐ; nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ NLĐ là nhiệm vụ trung tâm của tổ chức CĐ trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng các chuẩn chất mới của cán bộ CĐ: Chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ để có đủ năng lực vững vàng và thành công trước mọi khó khăn, thách thức… VIỆT LÂM

* Sáng 22.7, tại TP.Hạ Long, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN và biểu dương, khen thưởng chủ tịch CĐ tiêu biểu. Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dự buổi lễ và trao tặng phần thưởng cho các chủ tịch CĐ xuất sắc của TKV.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV - đề nghị, các cấp CĐ TKV tiếp tục cùng Tập đoàn tham gia thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm; tiếp tục tham gia quản lý, có nhiều sáng kiến hay ứng dụng vào sản xuất; phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo đời sống, cải thiện môi trường làm việc NLĐ; cùng chuyên môn đào tạo trình độ, nâng cao tay nghề để CNLĐ vùng mỏ xứng đáng là đội ngũ đại diện của giai cấp công nhân Việt Nam.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các chủ tịch CĐ, CĐ TKV đã tuyên dương, khen thưởng 90 chủ tịch CĐ. Đây là những cán bộ CĐ tiêu biểu đại diện cho 1.239 chủ tịch CĐ cấp trên cơ sở, cơ sở và CĐ bộ phận trong toàn ngành Than. NGUYỄN HÙNG

* LĐLĐ Thái Bình: Ngày 22.7, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức tuyên dương CNLĐ và cán bộ CĐCS tiêu biểu. Về dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN...

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã tuyên dương 29 đoàn viên là CNLĐ và 61 cán bộ CĐCS tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất và hoạt động CĐ ở các đơn vị, doanh nghiệp. Được biết, họ là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 135.000 CNVCLĐ toàn tỉnh được các LĐLĐ huyện, TP, CĐ ngành lựa chọn ở 1.728 CĐCS.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao và biểu dương kết quả mà LĐLĐ tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới, hoạt động CĐ của LĐLĐ tỉnh cần đổi mới nội dung phương thức hoạt động như lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cho việc chăm lo phúc lợi, kịp thời bảo vệ khi đoàn viên bị xâm phạm quyền lợi, tránh những hoạt động hình thức, tốn kém lãng phí không mang lại lợi ích cho NLĐ. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động CĐ, thực hiện đổi mới các phong trào thi đua đối với cán bộ làm CĐ và CNLĐ trực tiếp tại doanh nghiệp góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, sản xuất trong đơn vị, doanh nghiệp… BÁ MẠNH

Ngoài ra, nhiều LĐLĐ tỉnh còn tổ chức một số hoạt động khác, trong đó có gắn biển các công trình để chào mừng sự kiện 90 năm Ngày thành lập Công đoàn VN

* Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An chúc mừng 90 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn. Ngày 22.3, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Nghệ An - cùng đại diện các ban xây dựng đảng đã có buổi làm việc cùng Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Sau khi chúc mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị LĐLĐ tỉnh và công đoàn các cấp tiếp tục chăm lo đời sống CN, NLĐ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, phấn đấu hoàn thành các nghị quyết của Đảng và tổ chức CĐ. THANH THỦY

* Vừa qua, tại thị trấn Thạnh Hóa (huyện Thạnh Hóa, Long An), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Lễ gắn biển công trình Nhà thi đấu đa năng huyện Thạnh Hóa. Công trình được xây dựng trên diện tích 1.000m2, vốn đầu tư trên 5,3 tỉ đồng, do LĐLĐ tỉnh Long An làm chủ đầu tư. Đây là công trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019) và 30 năm ngày thành lập huyện Thạnh Hóa (5.9.1989 - 5.9.2019). KỲ QUAN

* LĐLĐ huyện Hàm Yên (Tuyên Quang): Tổ chức liên hoan tiếng hát đoàn viên CĐ. Tham dự liên hoan có 9 đội văn nghệ. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích và lựa chọn những tiết mục xuất sắc tham gia biểu diễn tại buổi gặp mặt, biểu dương cán bộ, đoàn viên CĐ tiêu biểu trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm 90 năm CĐVN. THÙY DƯƠNG

* CĐ ngành Giáo dục Nghệ An: Ngày 22.7, CĐ ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức biểu dương 90 cán bộ CĐCS, cán bộ, nhà giáo, NLĐ tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Hội nghị là dịp để động viên sức mạnh tinh thần, khích lệ toàn thể cán bộ CĐ và đoàn viên trong ngành, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, nhà giáo, NLĐ và đoàn viên CĐ đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục, với tổ chức CĐ. Q.ĐẠI

* LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Sáng 22.7, LĐLĐ tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 30 đồng chí; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến. LĐLĐ tỉnh trao giải thưởng cho 15 tác giả đoạt giải trong cuộc thi ảnh “Nét đẹp CĐ và NLĐ” và vinh danh 90 chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 2013 - 2018. T.P

* CĐ ngành Y tế tỉnh Quảng Trị: Đón nhận Huân chương Lao Động hạng Ba do Chủ tịch Nước trao tặng. Ngày 22.7, CĐ ngành Y tế tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Hiện, CĐ ngành Y tế Quảng Trị có 31 CĐCS, với hơn 3.400 đoàn viên CĐ. Các phong trào thi đua luôn được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Nhân dịp này, CĐ ngành Y tế Quảng Trị đã vinh dự đón Huân chương Lao Động hạng Ba do Chủ tịch Nước trao tặng và 30 chủ tịch CĐCS, công chức, viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2014-2019 được biểu dương khen thưởng. HƯNG THƠ

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.