Tuyển dụng lao động khởi sắc, doanh nghiệp tuyển được hàng nghìn người

HÀ ANH CHIẾN |

Đầu năm 2021, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lo lắng do khan hiếm lao động. Tuy nhiên, bằng nhiều chính sách khuyến khích tuyển dụng cũng như nâng cao chế độ phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động, hiện nay, tình hình tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh đang trở nên khởi sắc, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng được hàng nghìn lao động.

Ngày nào cũng có công nhân đăng ký tuyển dụng

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Changshin Vina (có 35.000 lao động) ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai - cho biết, ngày nào cũng có công nhân tới đăng ký tuyển dụng, từ vài chục người đến cả trăm người.

Theo ông Tuấn Tú, hiện nay, công ty đã tuyển dụng được hơn 1.500 lao động. Trong năm 2021, công ty có nhu cầu tuyển dụng 5.000 lao động để mở rộng sản xuất. Trước mắt, số lao động đã đáp ứng được nhu cầu của công ty. Trong tháng 10.2021, công ty hoàn thành mở rộng nhà xưởng sản xuất sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng lao động.

Tương tự, Công ty TNHH Pousung Vina (có 25.000 công nhân) tại KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) cũng đã tuyển được gần 1.000 công nhân. Tuy nhiên, năm nay tuyển dụng “lai rai” chứ không ồ ạt như những năm trước do nhiều công ty khác cạnh tranh trong việc tuyển dụng” - ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Pousung Vina, cho hay.

Việc tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày càng “suôn sẻ” hơn so với những ngày đầu sau Tết Nguyên đán 2021 là do các doanh nghiệp đã biết đưa ra nhiều chính sách khuyến khích người lao động (NLĐ) trong việc tuyển dụng, cũng như nâng cao chế độ phúc lợi cho NLĐ khi họ vào làm việc tại công ty.

Công ty Taekwang Vina (ở KCN Biên Hoà 2) trong năm 2021 có nhu cầu tuyển dụng 8.000 lao động phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Riêng thời gian này, công ty có nhu cầu tuyển 3.000 lao động. Do đó, để tuyển được nhiều lao động, công ty này dùng nhiều phương pháp để phỏng vấn tuyển dụng NLĐ, khuyến khích NLĐ tới nộp hồ sơ tại doanh nghiệp cũng như thông qua các cơ quan tuyển dụng để tuyển LĐ.

Theo CĐCS công ty, hiện nay, việc tuyển dụng đã dễ dàng hơn. Doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều chính sách khuyến khích NLĐ, như NLĐ tự tới nộp hồ sơ thì sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng nếu được tuyển dụng. Công nhân đang làm việc tại công ty giới thiệu người tới nộp hồ sơ tuyển dụng và được nhận vào làm việc thì người giới thiệu cũng được hỗ trợ 1,1 triệu đồng.

“Do đó, thời gian qua, mức độ tuyển dụng của công ty cũng tương đối tốt. Trong những tuần đầu tháng 3.2021, chúng tôi tuyển được 1.000 lao động. Hy vọng trong tháng 3.2021, chúng tôi sẽ tuyển đủ số lượng 3.000 lao động” - ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐCS Công ty Taekwang Vina chia sẻ.

Tạo cơ hội được tuyển dụng cho lao động lớn tuổi

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động ở nhiều bộ phận để phát triển sản xuất, đặc biệt ở một số ngành nghề như dệt may, giày da và sản xuất gỗ và ưu tiên các lao động trẻ. Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp tạo cơ hội việc làm mới cho công nhân lớn tuổi.

Tại CĐCS Công ty TNHH Cự Thành (huyện Long Thành), công ty này có nhu cầu tuyển dụng 500 lao động phổ thông và ưu tiên cả lao động lớn tuổi để họ thử sức mình cũng như phấn đấu trong công việc. Đặc biệt, CĐCS công ty thường xuyên thương lượng với chủ doanh nghiệp nhiều chính sách tốt để NLĐ không bị thiệt thòi về quyền lợi của mình.

Theo LĐLĐ tỉnh, đến thời điểm này, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động ổn định trở lại sau Tết Nguyên đán 2021. Tỉ lệ công nhân quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp khá cao đã giúp các doanh nghiệp khởi đầu sản xuất thuận lợi, không thiếu hoặc biến động nguồn nhân lực như trước đây. Tuy nhiên, để giữ vững đội ngũ lao động có tay nghề, các doanh nghiệp cần tăng chế độ phúc lợi, đãi ngộ hợp lý để thu hút và khuyến khích tinh thần làm việc của NLĐ.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất đã tuyển dụng lao động số lượng lớn, không đòi hỏi khắt khe về tay nghề, trình độ và trả mức lương hấp dẫn. Đây là cơ hội để lao động bị thất nghiệp tìm được việc làm hợp lý. Các cấp Công đoàn đã đăng tải các thông tin tuyển dụng, vị trí công việc và mức lương cụ thể trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo của Công đoàn để NLĐ biết thông tin, chủ động tìm hiểu và tìm được công việc phù hợp với năng lực của mình, đặc biệt là những lao động lớn tuổi và lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 năm 2020.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.