Tuổi trẻ Tổng LĐLĐ Việt Nam góp sức, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Linh Chi |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đoàn viên thanh niên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã không ngại khó, không sợ khổ, hết sức mình giúp đỡ phòng, chống dịch COVID-19.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhằm chung tay đẩy lui dịch bệnh COVID-19, Đoàn viên thanh niên Tổng Liên đoàn đã rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện chống dịch. Đặc biệt, các đoàn viên của Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công đoàn Việt Nam tại Đồ Sơn (Hải Phòng) đã trực tiếp tham gia tình nguyện, cùng với cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương phòng, chống dịch bệnh bằng các việc làm thiết thực, hỗ trợ nấu ăn, cho người bị cách ly.

Các đoàn viên chia, phát cơm tại các địa điểm cách ly. Ảnh: TLD.
Các đoàn viên chia, phát cơm tại các địa điểm cách ly. Ảnh: TLD.
Các đoàn viên chia, phát cơm tại các địa điểm cách ly. Ảnh: TLD.
Các đoàn viên chia, phát cơm tại các địa điểm cách ly. Ảnh: TLD.
Các đoàn viên chia, phát cơm tại các địa điểm cách ly. Ảnh: TLĐ.

Các đoàn viên thanh niên đã nhiệt tình, không quản ngại khó khăn từ những công việc nhỏ nhất như chia cơm, phát cơm cho các chiến sĩ tại khu cách ly. Tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" được phát huy tích cực trong thời gian này.

Bên cạnh đó, các phóng viên trẻ của Báo Lao Động - Cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam cũng đang ngày đêm vững cây bút góp phần tuyên truyền chống dịch trong giai đoạn khó khăn này. Không quản ngại thời gian, những vùng có dịch, các phóng viên trẻ của Báo Lao Động luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, cùng với đó vẫn đảm bảo những quy định y tế cần thiết để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Phóng viên Vi Tô Thế - Uỷ viên Ban chấp hành chi đoàn thanh niên Báo Lao Động và cũng là phóng viên tác nghiệp tích cực trong mùa dịch cho biết: "Nếu hỏi có lo lắng khi tác nghiệp tại những nơi như khu cách ly, các bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 hay không thì tôi nghĩ là cũng có một chút. Nhưng tôi luôn tự động viên bản thân vượt qua nỗi sợ của chính mình, vì chỉ như thế mới có được những tin tức, hình ảnh chân thực, nhanh nhạy về tình hình dịch bệnh... góp phần giúp độc giả có được cái nhìn bao quát, chính xác nhất, tránh gây tâm lý bất an, lo lắng.

Phóng viên Vi Tô Thế luôn tác nghiệp với những trang phục bảo hộ đầy đủ. Ảnh: NVCC.
Phóng viên Vi Tô Thế luôn tác nghiệp với những trang phục bảo hộ đầy đủ. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, tôi đã được tòa soạn hướng dẫn các bước phòng chống dịch để có thể tác nghiệp một cách an toàn nhất, cũng như cung cấp đầy đủ các đồ dùng bảo hộ cần thiết theo hướng dẫn của Bộ Y tế nên cũng khá yên tâm trong quá trình tác nghiệp".

Các phóng viên Báo Lao Động luôn sẵn sàng tác nghiệp để đưa đến những thông tin hữu ích nhất cho bạn đọc. Ảnh: NVCC.
Các phóng viên Báo Lao Động luôn sẵn sàng tác nghiệp để đưa đến những thông tin hữu ích nhất cho bạn đọc. Ảnh: NVCC.
Các phóng viên Báo Lao Động luôn sẵn sàng tác nghiệp để đưa đến những thông tin hữu ích nhất cho bạn đọc. Ảnh: NVCC.

Sức trẻ, sự nhiệt huyết là những gì những đoàn viên thanh niên Tổng LĐLĐVN luôn có sẵn trong mình và sẽ sẵn sàng cống hiến, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh hoành hành.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

TP Cao Lãnh: Chia sẻ khó khăn cùng đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

HỒNG LAN - HỒNG NHUNG |

Ngày 10.4, Liên đoàn Lao động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) tặng 100 phần quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn Vận tải bộ, người khuyết tật và hộ nghèo trên địa bàn thành phố nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn và hộ nghèo trong mùa dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ An Giang: Tiếp tục hỗ trợ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

Tuyết Như |

Ngày 10.4, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã đến thăm, trao tặng các hàng hóa thiết yếu cho lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiền Giang: Nhiều doanh nghiệp may khẩu trang để tạo việc làm cho công nhân

Kỳ Quan |

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đang gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang. Để tạo việc làm cho lực lượng lao động, nhiều doanh nghiệp đã xin mở thêm may khẩu trang.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

TP Cao Lãnh: Chia sẻ khó khăn cùng đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

HỒNG LAN - HỒNG NHUNG |

Ngày 10.4, Liên đoàn Lao động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) tặng 100 phần quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn Vận tải bộ, người khuyết tật và hộ nghèo trên địa bàn thành phố nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn và hộ nghèo trong mùa dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ An Giang: Tiếp tục hỗ trợ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

Tuyết Như |

Ngày 10.4, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã đến thăm, trao tặng các hàng hóa thiết yếu cho lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiền Giang: Nhiều doanh nghiệp may khẩu trang để tạo việc làm cho công nhân

Kỳ Quan |

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đang gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang. Để tạo việc làm cho lực lượng lao động, nhiều doanh nghiệp đã xin mở thêm may khẩu trang.