Tưng bừng Hội thi “Rạng rỡ sắc xuân” kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài |

Thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, BCH CĐ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Đoàn thanh niên Trường đã phối hợp tổ chức cuộc thi “Rạng rỡ sắc xuân 2018” với chủ đề "Áo dài Việt".

Các đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Giáo dục VN; PGS.TS Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy, GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Văn Trào - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội... cùng 250 nữ nhà giáo, nữ sinh thuộc 25 đội thi đã tới dự.

Phát biểu khai mạc tại Hội thi, PGS.TS Nguyễn Văn Trào - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Hội thi khẳng định: “Ở mỗi giai đoạn phát triển của nhà trường, các thế hệ cán bộ nữ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã luôn luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu, cống hiến để đào tạo cho nước nhà hàng chục vạn sinh viên ưu tú, đóng góp hàng vạn công trình nghiên cứu cho sự phát triển của nhà trường và xã hội. Sự cống hiến của các thế hệ cán bộ nữ đã góp phần tạo dựng nên diện mạo và một môi trường đặc thù của Đại học Sư phạm Hà Nội - nhà trường sư phạm đầu đàn trong hệ thống giáo dục cả nước”.

Hội thi diễn ra với hai vòng thi độc lập: Vòng 1 thi trình diễn Áo dài; Vòng 2 thi Tài năng với Áo dài.

PGS.TS Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội trao giải Đặc biệt (Giải Nghệ thuật) của Hội thi cho Khoa Nghệ thuật. Ảnh: Trường ĐHSP Hà Nội
PGS.TS Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội trao giải Đặc biệt (Giải Nghệ thuật) của Hội thi cho Khoa Nghệ thuật. Ảnh: Trường ĐHSP Hà Nội
Kết quả, Khoa Nghệ thuật đoạt giải đặc biệt (Giải Nghệ thuật); Trường THCS – THPH Nguyễn Tất Thành (thuộc hệ phổ thông chất lượng cao của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đoạt giải Nhì; các Khoa Giáo dục Đặc biệt, Quản lý Giáo dục và Ngữ văn cùng đoạt giải Ba. Ban tổ chức cũng trao 18 giải Khuyến khích cho các Khoa khác.
Đồng chí Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch CĐ Trường  Đại học Sư phạm Hà Nội trao giải Nhì cho Trường THCS – THPH Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Trường ĐHSP Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch CĐ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao giải Nhì cho Trường THCS – THPH Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Trường ĐHSP Hà Nội.

Phát biểu tổng kết hội thi, đồng chí Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch CĐ Trường  Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng ban Giám khảo khẳng định: “Hội thi đã thành công ngoài mong đợi với nhiều tiết mục đẹp, lạ, độc đáo của các đội. Hội thi không những khơi dậy ý thức tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt trước những thách thức của sự nở rộ của thời trang quốc tế mà còn khơi dậy khả năng sáng tạo, sự tự tin của nữ nhà giáo, nữ sinh ĐHSP Hà Nội - một trong những phẩm chất cần có, cần được khẳng định và nâng cao đối với nghề sư phạm”. 

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài
TIN LIÊN QUAN

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Bắt giữ 2 đối tượng vụ nghi cướp tại phòng giao dịch một ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ  nghi cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?