Tưng bừng Hội thao CNVCLĐ ngành Dệt May Việt Nam năm 2017 khu vực phía Bắc

Xuân Trường |

Ngày 8.10, tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai (Hà Nội), CĐ Dệt May VN đã khai mạc Hội thao CNVCLĐ ngành Dệt May Việt Nam năm 2017 khu vực phía Bắc. Đây là hoạt động chào mừng đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ Dệt May VN lần thứ V; Đại hội XII CĐVN và chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPNVN (20.10.1930 - 20.10.2017).

Đến dự lễ khai mạc có ông Lê Nho Thướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May VN; ông Bùi Quang Chiến - Phó Chủ tịch CĐ Dệt May VN, Trưởng ban tổ chức hội thao; đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trong ngành Dệt May VN; lãnh đạo các CĐCS và đặc biệt là gần 500 vận động viên đến từ 24 CĐCS trực thuộc CĐ Dệt May VN.

Phát biểu khai mạc hội thao, ông Lê Nho Thướng nêu rõ, thuở sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mỗi người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi người dân khỏe mạnh, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe. Dân cường thì nước thịnh, tôi mong đồng bào ta ai cũng cố gắng tập thể dục. Riêng tôi ngày nào cũng tập”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, nhiều năm qua, phong trào TDTT trong CNVCLĐ ngành Dệt May VN đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đã dành quỹ đất để xây dựng các công trình thiết chế văn hóa gắn với phục vụ luyện tập TDTT của CNVCLĐ thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Hôm nay, Hội thao CNVCLĐ ngành Dệt May VN năm 2017 khu vực phía Bắc được khai mạc với sự tham dự của gần 500 vận động viên đến từ 24 CĐCS thi đấu các môn bóng đá nam, cầu lông, kéo co, tennis, nhảy bao bố.

Ông Lê Nho Thướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May VN phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Nho Thướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May VN phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh: Xuân Trường

Thay mặt các vận động viên tham gia thi đấu, vận động viên Mai Thị Duyên - CĐ TCty May 10 - CTCP hứa tuyệt đối chấp hành điều lệ giải, quy định thi đấu của ban tổ chức, thi đấu tích cực, nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất.

Vận động viên Mai Thị Duyên - CĐ TCty May 10 - CTCP thay mặt các vận động viên hứa thi đấu trung thực, hết mình. Ảnh: Xuân Trường
Vận động viên Mai Thị Duyên - CĐ TCty May 10 - CTCP thay mặt các vận động viên hứa thi đấu trung thực, hết mình. Ảnh: Xuân Trường

Thay mặt các trọng tài điều hành thi đấu tại hội thao, trọng tài Khúc Nam Lợi - Trọng tài cấp quốc gia môn kéo co - tuyên thệ điều hành các môn đúng luật, chính xác, công bằng, vô tư, khách quan…

Trọng tài Khúc Nam Lợi cam kết điều hành chính xác, vô tư. Ảnh: Xuân Trường
Trọng tài Khúc Nam Lợi cam kết điều hành chính xác, vô tư. Ảnh: Xuân Trường

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPNVN (20,10.1930 - 20.10.2017), lãnh đạo CĐ Dệt May VN đã có lẵng hoa tặng các chị em phụ nữ có mặt tại hội thao.

Các vận động viên thi nhảy bao bố. Ảnh: Xuân Trường
Các vận động viên thi nhảy bao bố. Ảnh: Xuân Trường
Một pha tranh cướp bóng trong trận thi đấu bóng đá giữa đội CĐ TCty May 10 - CTCP (áo trắng) và đội CĐ Văn phòng Tập đoàn Dệt May VN. Ảnh: Xuân Trường
Một pha tranh cướp bóng trong trận thi đấu bóng đá giữa đội CĐ TCty May 10 - CTCP (áo trắng) và đội CĐ Văn phòng Tập đoàn Dệt May VN. Ảnh: Xuân Trường
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.