Tư vấn chế độ chính sách cho công nhân khu công nghiệp mắc COVID-19

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 2.4, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) diễn ra buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chế độ, chính sách cho người lao động bị nhiễm COVID-19”. Buổi Giao lưu trực tiếp và trực tuyến do Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN & CX) Hà Nội tổ chức.

Tham gia giải đáp câu hỏi của cán bộ, công nhân, người lao động có các chuyên gia: Ông Ngô Trung Tứ, Phó Trưởng phòng Quản lý Thu (Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội); ông Bùi Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội); Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Minh Long, Giám đốc Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).

Đại diện LĐLĐ TP.Hà Nội và Ban tổ chức buổi giải lưu tặng hoa cho các chuyên gia tham gia giải đáp thắc mắc của công nhân khu công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Hà Anh
Đại diện LĐLĐ TP.Hà Nội và Ban tổ chức buổi giải lưu tặng hoa cho các chuyên gia tham gia giải đáp thắc mắc của công nhân khu công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Hà Anh

Chủ tịch Công đoàn các Khu CN & CX Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, thời gian qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến việc làm, đời sống của người dân, trong đó có công nhân, người lao động. Các chuỗi cung ứng bị đứt gãy ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với tinh thần chủ động sáng tạo, các cấp Công đoàn đã có nhiều giải pháp nhằm chăm lo hỗ trợ tốt nhất cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng như tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Công đoàn thành phố Hà Nội đã sáng tạo, linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động… đã giúp cho người lao động và doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và đời sống của CNLĐ.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm, tuy nhiên, đời sống của người lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn, Nhà nước, Chính phủ các ngành, các cấp tiếp tục có những chính sách nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động khắc phục khó khăn do dịch COVID-19. Chính vì vậy, hôm nay Công đoàn các Khu CN & CX Hà Nội phối hợp với Báo Lao Động Thủ Đô tổ chức buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chế độ, chính sách cho người lao động bị nhiễm COVID-19”.

Theo ông Đinh Quốc Toản, buổi giao lưu giúp cho người lao động hiểu sâu hơn về những chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội.

Nữ công nhân khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đặt câu hỏi với các chuyên gia. Ảnh: Hà Anh
Nữ công nhân khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đặt câu hỏi với các chuyên gia. Ảnh: Hà Anh

Tổng Biên tập Báo Lao Động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc cho biết, buổi giao lưu nhằm tư vấn, trang bị cho người lao động những kiến thức về chế độ, chính sách được hưởng khi bị nhiễm COVID-19 trong bối cảnh số lượng ca bệnh COVID-19 trên địa bàn Thủ đô tăng cao, trong đó có nhiều đoàn viên, người lao động bị nhiễm bệnh.

Sau 2,5 tiếng làm việc hiệu quả, các chuyên gia đã giải đáp 40 câu hỏi - là những vướng mắc thực tế của người lao động cần được tháo gỡ. Trong đó nội dung trọng tâm là những vấn đề liên quan đến Bộ luật Lao động và các chế độ BHXH…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp tổ chức hội thảo tư vấn, chăm sóc sức khoẻ hậu COVID-19 cho người lao động.

Hưng Yên: Tặng quà 332 suất quà cho công nhân khó khăn do COVID-19

Thu Nguyệt |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa tới Công ty TNHH giày Ngọc Tề (cơ sở 2, đóng tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ) để tuyên truyền pháp luật lao động, trao tặng quà cho công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh COVID-19.

F1 đi làm: Chuyện rất bình thường ở nơi từng là tâm dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau, Bạc Liêu là hai tỉnh đỉnh điểm trong việc đóng cửa nhà máy, xí nghiệp do phát hiện F0 vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các nhà máy, xí nghiệp đều hoạt động bình thường dù có rất nhiều F1.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng: Tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp tổ chức hội thảo tư vấn, chăm sóc sức khoẻ hậu COVID-19 cho người lao động.

Hưng Yên: Tặng quà 332 suất quà cho công nhân khó khăn do COVID-19

Thu Nguyệt |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa tới Công ty TNHH giày Ngọc Tề (cơ sở 2, đóng tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ) để tuyên truyền pháp luật lao động, trao tặng quà cho công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh COVID-19.

F1 đi làm: Chuyện rất bình thường ở nơi từng là tâm dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau, Bạc Liêu là hai tỉnh đỉnh điểm trong việc đóng cửa nhà máy, xí nghiệp do phát hiện F0 vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các nhà máy, xí nghiệp đều hoạt động bình thường dù có rất nhiều F1.