Từ nay đến cuối năm, số người lao động bị mất việc làm, khó khăn sẽ tăng

Việt Lâm |

Đó là nhận định của ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) - tại buổi thông tin kết quả Công đoàn chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, được tổ chức sáng 17.8.

“Theo dự đoán của Tổng LĐLĐVN, trong thời gian tới, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ có nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng tạm ngừng sản xuất, đóng cửa… dẫn đến sẽ có thêm nhiều người lao động (NLĐ) dừng lao động, mất việc, giảm thu nhập, không có thu nhập, cuộc sống gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, Tổng LĐLĐVN chỉ đạo các cấp Công đoàn tích cực phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp vẫn đang hoạt động trong “vùng xanh” tiếp tục phòng chống COVID-19, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm cho NLĐ” - ông Ngọ Duy Hiểu cho hay.

Anh Bùi Văn Nhi (46 tuổi, quê Đồng Tháp làm việc ở công ty gỗ trong KCN Đại Đăng, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) là một trong những trường hợp người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhận được hỗ trợ từ Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động và Ngân hàng Techcombank phối hợp tổ chức. Ảnh: Đình Trọng
Anh Bùi Văn Nhi (46 tuổi, quê Đồng Tháp, làm việc ở công ty gỗ trong KCN Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) là một trong những trường hợp người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhận được hỗ trợ từ Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động và Ngân hàng Techcombank phối hợp tổ chức. Ảnh: Đình Trọng

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, hiện nay, có hơn 1,3 triệu người lao động (NLĐ) phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ). Có 10.335 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” với hơn 930.000 NLĐ “ăn - ngủ - làm việc” tại doanh nghiệp (riêng 20 tỉnh phía Nam áp dụng Chỉ thị 16 và 20 Công đoàn ngành là 10.071 doanh nghiệp với 905.315 CNLĐ); có 1.013 doanh nghiệp với 84.034 CNLĐ vừa cách ly, phong tỏa vừa sản xuất; 2.606 doanh nghiệp thành lập 11.673 Tổ an toàn COVID-19…

Liên quan đến việc Công đoàn vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho NLĐ, chính sách hỗ trợ NLĐ rời nơi cư trú tự trở về quê, đề xuất của Công đoàn Y tế về chính sách phong tặng liệt sĩ đối với cán bộ y tế tử vong khi làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19… Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thông tin, ngay từ năm 2020 khi dịch COVID-19 mới bùng phát, Tổng LĐLĐVN đã có văn bản vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho NLĐ và tại tỉnh Bình Dương đã có nhiều chủ nhà trọ hưởng ứng. Hiện nay, các cấp Công đoàn đang tiếp tục vận động các chủ nhà trọ, nhất là tại các địa phương như TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nôi, Bình Dương… Ngoài ra, Công đoàn đã và đang đi các khu nhà trọ để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên, NLĐ.

Liên quan đến việc nhiều lao động mất việc và quyết định rời bỏ nơi cư trú để về quê, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch COVID-19… ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, việc NLĐ tự phát trở về quê sẽ gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, bởi trên thực tế đã có nhiều NLĐ tại các địa phương có dịch khi trở về quê đã là nguồn lây. Do đó, Tổng LĐLĐVN kêu gọi “ai ở đâu - ở nguyên đó” không di chuyển. Tổ chức Công đoàn sẽ phối hợp với các cấp chính quyền, doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời…

Về đề xuất của Công đoàn Y tế, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cho rằng, đây là vấn đề quan trọng, liên quan đến chính sách lớn của Nhà nước, do đó cần có thời gian nghiên cứu, làm rõ. Tổng LĐLĐVN sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn làm việc với các cơ quan chức năng, sau đó báo cáo với Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN xem xét. Nếu đúng các quy định, phù hợp thì Tổng LĐLĐVN sẽ kiến nghị với các cơ quan chức năng.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn chi hơn 1.222 tỉ đồng hỗ trợ trên 1 triệu lượt đoàn viên, NLĐ

Việt Lâm |

Ngày 17.8, Tổng LĐLĐVN cho biết, thống kê đến ngày 16.8, có 29.910 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mắc COVID-19 (chiếm 11,44% tổng số ca nhiễm) trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố. Có 99.884 CNVCLĐ là F1; 220.344 CNVCLĐ là F2; 390.328 CNVCLĐ nằm trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Kiến nghị miễn giảm tiền điện, nước, thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Khánh Hòa đưa xe lưu động tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Triển khai tiêm vaccine cho công nhân, Khánh Hòa tổ chức xe lưu động tiêm vaccine đến các doanh nghiệp có đông người lao động thực hiện “3 tại chỗ”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn chi hơn 1.222 tỉ đồng hỗ trợ trên 1 triệu lượt đoàn viên, NLĐ

Việt Lâm |

Ngày 17.8, Tổng LĐLĐVN cho biết, thống kê đến ngày 16.8, có 29.910 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mắc COVID-19 (chiếm 11,44% tổng số ca nhiễm) trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố. Có 99.884 CNVCLĐ là F1; 220.344 CNVCLĐ là F2; 390.328 CNVCLĐ nằm trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Kiến nghị miễn giảm tiền điện, nước, thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Khánh Hòa đưa xe lưu động tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Triển khai tiêm vaccine cho công nhân, Khánh Hòa tổ chức xe lưu động tiêm vaccine đến các doanh nghiệp có đông người lao động thực hiện “3 tại chỗ”.