Từ năm 2021, trẻ dưới 15 tuổi làm việc phải có giấy khám sức khỏe

ANH THƯ |

Người sử dụng lao động muốn sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải có giấy khám sức khoẻ của cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Bộ Luật Lao động 2019 được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Theo đó, khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động còn phải có giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó.

Bên cạnh đó, bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi.

Ngoài ra, phải bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.

Đặc biệt, khi muốn sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc thì người sử dụng lao động phải có giấy khám sức khỏe của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khỏe của người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việc.

Bên cạnh đó, một trong những nội dung mới hiện chưa được quy định tại Bộ Luật Lao động 2012 là người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong 6 tháng.

Về việc sử dụng lao động chưa đủ 13 tuổi, Bộ Luật Lao Động 2019 đã liệt kê một số công việc cụ thể gồm nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi và phải có sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động.

Người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân

ANH THƯ |

Trẻ mầm non là con công nhân, người lao động để được nhận hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng/tháng, cần chuẩn bị những hồ sơ sau.

Góp sách cũ, tặng niềm vui mới cho trẻ em nghèo đến trường

Thuỳ Trang |

Tình cờ biết một người bạn cần bộ sách cũ cho con chuẩn bị vào năm học mới, chị Văn Nguyễn Thị Anh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Đông (Hội) - giật mình nhận ra, có nhiều người đang gặp khó khăn về kinh tế do dịch bệnh. Nếu có thể xin được một bộ sách cũ, gánh nặng của họ cũng vơi đi phần nào. “Từ đó, tôi quyết tâm thực hiện việc gom và tặng sách cho trẻ em cần” - chị Hà kể.

Sử dụng giấy khám sức khoẻ giả, đi tù đến 7 năm

Quỳnh Anh |

Mua và sử dụng giấy khám sức khoẻ giả có thể đi tù đến 7 năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hồ sơ đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân

ANH THƯ |

Trẻ mầm non là con công nhân, người lao động để được nhận hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng/tháng, cần chuẩn bị những hồ sơ sau.

Góp sách cũ, tặng niềm vui mới cho trẻ em nghèo đến trường

Thuỳ Trang |

Tình cờ biết một người bạn cần bộ sách cũ cho con chuẩn bị vào năm học mới, chị Văn Nguyễn Thị Anh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Đông (Hội) - giật mình nhận ra, có nhiều người đang gặp khó khăn về kinh tế do dịch bệnh. Nếu có thể xin được một bộ sách cũ, gánh nặng của họ cũng vơi đi phần nào. “Từ đó, tôi quyết tâm thực hiện việc gom và tặng sách cho trẻ em cần” - chị Hà kể.

Sử dụng giấy khám sức khoẻ giả, đi tù đến 7 năm

Quỳnh Anh |

Mua và sử dụng giấy khám sức khoẻ giả có thể đi tù đến 7 năm.