Từ năm 2012-2019 Công đoàn Thủ đô kết nạp mới 379.448 đoàn viên

Kiều Vũ |

Với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27.2.2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả.

Ngày 27.2, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức Tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2012-2019. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Ban thường vụ thành uỷ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội; Ngô Văn Tuyến - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS LĐLĐ Hà Nội.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội hiện nay đang quản lý 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành địa phương; Công đoàn Tổng Công ty) và 25 CĐCS trực thuộc, với tổng số 8.760 CĐCS và 610.841 đoàn viên công đoàn. Trong đó ngoài khu vực nhà nước có 5.266 CĐCS (chiếm 60,11%) với 389.438 đoàn viên (chiếm 63,75%).

Công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến 2020” được triển khai đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở và tới các cấp Công đoàn Thủ đô. Đã tổ chức 1.856 buổi quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ Công đoàn các cấp và hơn 95% CNLĐ về những nội dung cơ bản của Nghị quyết tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Giai đoạn 2012 đến 2019, các cấp Công đoàn Thành phố đã thành lập mới 3.945 CĐCS (đạt 116,4% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; kết nạp mới 379.448 đoàn viên (đạt 110,4% chỉ tiêu của Tổng LĐLĐVN Việt Nam. Trong đó, phát triển CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: thành lập mới 3.539 CĐCS (chiếm 90,14% tổng số CĐCS được thành lập), kết nạp mới 323.529 đoàn viên (chiếm 86,45% tổng số đoàn viên mới được kết nạp), tăng thêm 2.790 CĐCS với 177.459 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước so với trước khi thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy.

Theo đánh giá, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy và UBND các quận, huyện, thị xã; các sở, ban ngành của Thành phố trong công tác phối hợp với Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều cố gắng đổi mới trong phương thức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, cán bộ Công đoàn chuyên trách các đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ thời gian tới là Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS LĐLĐ Thành phố phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo thường xuyên bám sát địa bàn để đôn đốc, hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở; CĐCS trực thuộc làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và rà soát, cập nhật tổng hợp số liệu các doanh nghiệp và người lao động để nắm nguồn xây dựng kế hoạch vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên; Quan tâm xây dựng CĐCS vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, đặc biệt trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thu hút được nhiều hơn người lao động, đoàn viên Công đoàn tham gia hoạt động tổ chức Công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng ững mạnh.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô

Kiều Vũ |

Nhân 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955  - 27.2.2020), chiều 25.2, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt 100 thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô. Tới dự có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế VN.

86.637 lượt cán bộ các cấp Công đoàn Hà Nội được bồi dưỡng nghiệp vụ

Kiều Vũ |

CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, lý luận, kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn không chuyên trách cơ sở với tổng số 86.637 lượt người.

Các CĐCS thuộc Phúc Thọ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

Kiều Vũ |

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2020 của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã kết thúc ngày 21.2. Có 136 đồng chí cán bộ, CNVCLĐ là quần chúng ưu tú được các CĐCS giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp tham gia lớp học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô

Kiều Vũ |

Nhân 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955  - 27.2.2020), chiều 25.2, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt 100 thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô. Tới dự có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế VN.

86.637 lượt cán bộ các cấp Công đoàn Hà Nội được bồi dưỡng nghiệp vụ

Kiều Vũ |

CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, lý luận, kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn không chuyên trách cơ sở với tổng số 86.637 lượt người.

Các CĐCS thuộc Phúc Thọ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

Kiều Vũ |

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2020 của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã kết thúc ngày 21.2. Có 136 đồng chí cán bộ, CNVCLĐ là quần chúng ưu tú được các CĐCS giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp tham gia lớp học.