Từ hôm nay, đối tượng cán bộ, công chức nào phải kê khai tài sản?

Minh Phương |

Từ hôm nay (20.12), đối tượng cán bộ, công chức trong đó có kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, quản lý thị trường,... sẽ phải kê khai hàng năm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Nghị định 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20.12, bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thay vì quy định minh bạch tài sản, thu nhập, tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP, Chính phủ quy định về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong đó, những người có nghĩa vụ kê khai hằng năm gồm:

- Các ngạch công chức và chức danh: Chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm toán viên, kiểm tra viên của Đảng, hải quan, thuế, thanh tra viên, thẩm phán.

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên công tác trong một số lĩnh vực như: Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; Quản lý các đối tượng nộp thuế; Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý thị trường…

- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời, Điều 20 Nghị định này nêu rõ:

Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khu công nghiệp yên tâm hơn khi rút tiền ở cây ATM

Phương Quỳnh |

Để đảm bảo an toàn tài sản cho công nhân, tại khu vực rút tiền gần cổng chính của Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) luôn có bảo vệ điều hành và trông coi xe cẩn thận.

Các bước thực hiện thủ tục thi tuyển công chức

Minh Phương |

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 1065/QĐ-BNV về các thủ tục hành chính về thi tuyển, xét tuyển công chức. Trong đó, hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện thủ tục thi tuyển công chức.

Những trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế

Minh Phương |

Có 13 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Công nhân khu công nghiệp yên tâm hơn khi rút tiền ở cây ATM

Phương Quỳnh |

Để đảm bảo an toàn tài sản cho công nhân, tại khu vực rút tiền gần cổng chính của Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) luôn có bảo vệ điều hành và trông coi xe cẩn thận.

Các bước thực hiện thủ tục thi tuyển công chức

Minh Phương |

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 1065/QĐ-BNV về các thủ tục hành chính về thi tuyển, xét tuyển công chức. Trong đó, hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện thủ tục thi tuyển công chức.

Những trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế

Minh Phương |

Có 13 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế.