Từ đề xuất của công đoàn cơ sở: Lao động nữ nuôi con nhỏ được giảm giờ làm

Giang Nam |

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chứng kiến cảnh nhân viên “đau đầu” chuyện gửi con, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên đã chủ động đề nghị và được lãnh đạo công ty chấp thuận cho đoàn viên nữ có con nhỏ dưới 3 tuổi được nghỉ làm và vẫn được hưởng lương. Trường hợp có con từ 3 đến dưới 6 tuổi, đoàn viên nữ được giảm thời gian làm việc xuống 6 giờ/ngày làm việc, vẫn được hưởng lương.

Thực hiện hiệu quả các biện pháp chống dịch

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Điện Biên về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chấp hành CĐCS Công ty (Cty) TNHH Trường Thọ Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo Cty để xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động (NLĐ), nhất là sau khi NLĐ vừa nghỉ Tết, quay lại doanh nghiệp.

Theo đó, CĐCS phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, nhà hàng; cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho NLĐ; tổng vệ sinh khuôn viên và khu vực sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; tiến hành rà soát lại các trang thiết bị y tế cấp tại phòng y tế của doanh nghiệp; mua bổ sung các dụng cụ y tế cấp thiết trong công tác phòng dịch bệnh như khẩu trang y tế, nước rửa tay, cồn y tế, nước súc miệng…

CĐCS đã cấp phát và bắt buộc tất cả đoàn viên và NLĐ trong doanh nghiệp phải đeo khẩu trang y tế trước, trong thời gian làm việc, cũng như khi đến những nơi đông người.

“Hành động nhân văn” với người lao động

Trước tình hình diễn biến phức tạp và mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, UBND tỉnh Điện Biên đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 6.2. Việc này đã khiến các đoàn viên đều vui mừng vì con được nghỉ học tránh dịch bệnh, tuy nhiên họ đã gặp khó khăn trong việc tìm người trông giữ trẻ.

Chị Vũ Thị Tươi - đoàn viên CĐCS Cty TNHH Trường Thọ Điện Biên - cho biết: “Những nỗi lo và sự bất an của đoàn viên trong thời điểm dịch COVID-19 là điều dễ hiểu. Nhưng con được nghỉ học thì đã đem lại sự an tâm, nhưng gửi con ở đâu để đi làm mới là vấn đề khó giải quyết”.

Những ngày qua, chứng kiến cảnh “đứng ngồi không yên” của đoàn viên vì lo con đi học ở trường sẽ bị lây bệnh, “vật vã” chuyện gửi con… Ban Chấp hành CĐCS Cty TNHH Trường Thọ Điện Biên đã chủ động đề nghị và được Ban lãnh đạo Cty chấp thuận cho 7 trường hợp đoàn viên là nữ có con nhỏ dưới 3 tuổi được nghỉ làm và vẫn được hưởng lương; 42 trường hợp lao động nữ có con từ 3 đến dưới 6 tuổi sẽ được giảm thời gian làm việc xuống 6 giờ/ngày làm việc vẫn được hưởng lương.

Có 2 con đang đi học (con lớn học lớp mẫu giáo lớn, con nhỏ học nhà trẻ ở Trường Mầm non Hoa Ban), gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh - đoàn viên CĐCS Cty TNHH Trường Thọ Điện Biên - cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc gửi trẻ, bởi cha mẹ 2 bên già yếu… Do đó, khi nhận được chế độ ưu đãi “đặc biệt” của lãnh đạo Cty, xuất phát từ đề xuất của CĐCS, chị Hạnh rất phấn khởi, vui mừng vì đã tìm được “lời giải” cho bài toán “tìm người trông con”!

“Do tôi có một cháu dưới 3 tuổi nên được lãnh đạo Cty cho phép nghỉ ở nhà để trông con, mà vẫn được hưởng nguyên lương. Đây là hành động rất nhân văn của lãnh đạo Cty đối với NLĐ. Tôi được biết, NLĐ được hưởng chế độ trên là xuất phát từ đề xuất của Ban Chấp hành CĐCS. Thông qua hoạt động này, tôi rất biết ơn lãnh đạo Cty và đặc biệt cảm ơn tổ chức CĐCS vì đã luôn đồng hành cùng lãnh đạo chăm lo cho đoàn viên. CĐCS đã thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên” - chị Hạnh chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nhâm Văn Dương - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Trường Thọ Điện Biên - cho biết, ngoài việc kiến nghị đề xuất để đoàn viên được hưởng chế độ ưu đãi, Ban Chấp hành CĐCS Cty cũng làm tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên và NLĐ có ý thức, có những hành động tích cực, chủ động trong việc phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo bản thân cũng như gia đình mình luôn khỏe mạnh, đồng thời đảm bảo cho Cty duy trì sản xuất, kinh doanh.

Giang Nam
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp tặng khẩu trang cho 13 hộ cận nghèo

Kiều Vũ |

LĐLĐ quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với các đoàn thể chính quyền trong quận tổ chức trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, vitamin C nhằm phòng chống dịch COVID – 19 cho 13 hộ cận nghèo trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

Triển khai Nghị quyết 54 sâu rộng tới các cấp công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.2, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54 - NQ/TW và Chỉ thị 05 chuyên đề học Bác năm 2020 “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp tặng khẩu trang cho 13 hộ cận nghèo

Kiều Vũ |

LĐLĐ quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với các đoàn thể chính quyền trong quận tổ chức trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, vitamin C nhằm phòng chống dịch COVID – 19 cho 13 hộ cận nghèo trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

Triển khai Nghị quyết 54 sâu rộng tới các cấp công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.2, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54 - NQ/TW và Chỉ thị 05 chuyên đề học Bác năm 2020 “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.