Truyền thông pháp luật cho công nhân Công ty Formosa Hà Tĩnh

MAI ANH - T. TUẤN |

Tối 14.6, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tổ chức lớp truyền thông pháp luật cho công nhân lao động.

Với hình thức tuyên truyền mới lạ, hấp dẫn, lớp truyền thông mang kiến thức pháp luật tới cho CNLĐ thông qua 3 phần thi: Chọn phương án trả lời đúng; Giải mã từ, cụm từ; Trả lời nhanh và phần thi dành cho khán giả. Các nội dung câu hỏi liên quan đến Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật Giao thông đường bộ và những chế độ, chính sách liên quan đến người lao động…

Các đại biểu và công nhân tại buổi tuyên truyền pháp luật
Các đại biểu và công nhân tại buổi tuyên truyền pháp luật

Lớp truyền thông không chỉ hấp dẫn 2 đội chơi mà còn thu hút đông đảo CNLĐ tham gia cổ vũ, trả lời các câu hỏi của chương trình.

Bà Lê Thị Hải Yến - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại buổi tuyên truyền pháp luật
Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại buổi tuyên truyền pháp luật. Ảnh: MT
Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh phổ biến một số nội dung tại buổi lễ.
Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh phổ biến một số nội dung tại buổi lễ. Ảnh: MT
Trao quà cho các đội tham gia.
Trao quà cho các đội tham gia. Ảnh: MT

Buổi truyền thông đã góp phần giúp cho công nhân lao động tìm hiểu, nắm bắt pháp luật, đây chính là hành trang cần thiết giúp CNLĐ làm chủ bản thân, làm chủ hành vi, làm chủ cuộc sống và làm tốt công việc của mình, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, xây dựng doanh nghiệp phát triển toàn diện về mọi mặt.

Buổi truyền thông là hoạt động thiết thực hướng về CNLĐ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam  (28.7.1929 - 28/7.2019)

MAI ANH - T. TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp hướng tới mức lương đủ sống cho người lao động

ĐỖ PHƯƠNG |

Mức tiền lương đủ sống luôn quan trọng đối với người lao động (NLĐ). Để có mức lương đủ sống cho CNLĐ ở cấp doanh nghiệp, các cán bộ Công đoàn (CĐ) đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm hướng tới cuộc sống cơ bản bền vững phù hợp với mức độ phát triển kinh tế.

Đồng hành cùng công đoàn chăm lo người lao động

NAM DƯƠNG |

Không chỉ chăm lo cho người lao động (NLĐ), nhiều chủ doanh nghiệp còn luôn tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động thuận lợi. Chính sự ủng hộ nhiệt tình của các chủ DN, các Công đoàn cơ sở có điều kiện chăm lo cho NLĐ tốt hơn.

Sẽ ưu tiên giải quyết quyền lợi người lao động

XUÂN NHÀN |

Theo chứng thư thẩm định giá số SG043B0717CT ngày 21.9.2017 do Cty CP Đường Bình Định cung cấp, tổng giá trị tài sản của BISUCO là 703,42 tỉ đồng. Tài liệu khác do Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)-SCB Việt Nam đưa ra, con số trên còn hơn 482 tỉ đồng. Số liệu ấy phản ánh chính xác giá trị thực tế doanh nghiệp? Cơ hội nào cho người lao động đòi quyền lợi chính đáng của mình?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giải pháp hướng tới mức lương đủ sống cho người lao động

ĐỖ PHƯƠNG |

Mức tiền lương đủ sống luôn quan trọng đối với người lao động (NLĐ). Để có mức lương đủ sống cho CNLĐ ở cấp doanh nghiệp, các cán bộ Công đoàn (CĐ) đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm hướng tới cuộc sống cơ bản bền vững phù hợp với mức độ phát triển kinh tế.

Đồng hành cùng công đoàn chăm lo người lao động

NAM DƯƠNG |

Không chỉ chăm lo cho người lao động (NLĐ), nhiều chủ doanh nghiệp còn luôn tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động thuận lợi. Chính sự ủng hộ nhiệt tình của các chủ DN, các Công đoàn cơ sở có điều kiện chăm lo cho NLĐ tốt hơn.

Sẽ ưu tiên giải quyết quyền lợi người lao động

XUÂN NHÀN |

Theo chứng thư thẩm định giá số SG043B0717CT ngày 21.9.2017 do Cty CP Đường Bình Định cung cấp, tổng giá trị tài sản của BISUCO là 703,42 tỉ đồng. Tài liệu khác do Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)-SCB Việt Nam đưa ra, con số trên còn hơn 482 tỉ đồng. Số liệu ấy phản ánh chính xác giá trị thực tế doanh nghiệp? Cơ hội nào cho người lao động đòi quyền lợi chính đáng của mình?