HỌC BỔNG TÔN ĐỨC THẮNG:

Truyền cảm hứng cho con công nhân

LỤC TÙNG |

Không ngừng sáng tạo trong cách triển khai, thực hiện, LĐLĐ An Giang đã vun đắp cho Học bổng Tôn Đức Thắng vượt khỏi giới hạn của cuộc hỗ trợ tiền để vươn lên thành cuộc tiếp lửa cho con đoàn viên, CNLĐ có thêm động lực để nuôi chí lớn...

...Một gói hạnh phúc

“Nhận học bổng 1,5 triệu đồng hôm nay thật sự là một gói hạnh phúc” - em Vương Ngọc Tín (Trường Phổ thông Thực hành sư phạm - ĐH An Giang) xúc động chia sẻ. “Ba mất sớm, một mình mẹ nuôi con với đồng lương tạp vụ trong cơ quan hành chính, nên cuộc sống gia đình rất chật vật, còn con thì không có được đủ đầy hơi ấm cha mẹ như các bạn...”.

Đây cũng là tâm tư, tình cảnh của 151 học sinh tiêu biểu của 3 cấp học phổ thông vừa được LĐLĐ An Giang tổ chức trao Học bổng Tôn Đức Thắng nhân Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Người. Bởi tất cả đều được tổ chức CĐ xem xét chặt chẽ nhằm chọn lựa những trường hợp có hoàn cảnh thật sự khó khăn, như: Con CNLĐ mất cha, hoặc mẹ; gia đình có người bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp... nhưng có ý chí vươn lên trong học tập.

Điển hình là trường hợp em Nguyễn Thị Diễm Hương - học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP.Long Xuyên. Mẹ làm công nhân Cty TNHH NV Apparel (Khu Công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành) thu nhập thấp; trong khi đó, cha làm nghề tự do, việc không ổn định. Do đó, gia đình 6 miệng ăn thường xuyên trống trước hụt sau, bởi gánh nặng chi tiêu từ người em của Hương bị bệnh bại não và ông ngoại thường xuyên đau yếu của tuổi già. Vì vậy với Hương, học bổng này không chỉ giúp cha mẹ em nhẹ gánh lo, mà còn tạo động lực để tiếp tục vươn lên trong học tập. Vì theo quy định, Học bổng Tôn Đức Thắng vẫn duy trì khen thưởng cho những cháu tiếp tục giữ vững thành tích học tập cho đến khi hoàn thành bậc học của mình, nhằm khuyến khích động viên thế hệ CNLĐ có thêm niềm tin để học tốt, lập thân trong tương lai.

Lan truyền những đốm lửa nhỏ

Được thành lập vào năm 1995, đến nay qua 24 lần tổ chức liên tục, Học bổng Tôn Đức Thắng đã trao 1.640 suất cho con CNLĐ vượt khó học giỏi với số tiền trên 1 tỉ đồng. Tuy mức học bổng chưa cao (Tiểu học 1 triệu đồng/suất; THCS 1,5 triệu đồng/suất và THPT 2 triệu đồng/suất), nhưng bằng nhiều cách làm sáng tạo, LĐLĐ trên quê hương Bác Tôn đã biến học bổng mang tên người con ưu tú của đất An Giang vượt khỏi giới hạn của mức tiền hỗ trợ, vươn lên thành cuộc tiếp lửa cho con đoàn viên, CNLĐ có thêm động lực để nuôi chí lớn...

Đặc biệt là sáng tạo tiện ích hóa cách trao. Theo đó, LĐLĐ tỉnh giao các suất của con CNLĐ thuộc CĐCS địa phương cho LĐLĐ các huyện, thị, thành phố tổ chức tại chỗ. “Điều này không chỉ tiết giảm thời gian cho các cháu, giảm tâm lý chờ đợi không đáng có ở phụ huynh, mà còn tạo điều kiện cho các LĐLĐ cấp huyện tăng cường giao lưu với CNLĐ... Qua đó lan tỏa rộng ra toàn xã hội thông điệp: Hãy chung tay chăm lo việc học của con em” - bà Diễm chia sẻ.

Riêng với đối tượng con CNLĐ sinh hoạt tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, Ban quản lý (BQL) Học bổng Tôn Đức Thắng lại có cách làm mang lại hiệu quả kép. Theo đó, BQL kết hợp phát học bổng với hoạt động du khảo về nguồn. BQL tổ chức xe đưa tất cả 51 cháu thuộc diện quản lý đến Khu du lịch Vạn Hương Mai (huyện Châu Phú), dự lễ phát học bổng, sau đó tổ chức sinh hoạt ngoài trời kết hợp các trò chơi có thưởng với những kiến thức liên quan đến lịch sử địa phương,...

“Đây không chỉ là phần thưởng về mặt tinh thần dành cho các em trước khi bắt đầu năm học mới, mà thông qua những câu chuyện có thật trong lịch sử về tấm gương vượt khó học giỏi, chúng tôi còn kỳ vọng truyền đi những đốm lửa nhỏ để các cháu nuôi dưỡng khát vọng thành người hữu dụng, có ích trong tương lai không xa” - bà Diễm nhấn mạnh.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Trao 68 phần thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Lục Tùng |

Ngày 21.8, tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ An Giang tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ thuộc hệ thống doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ VII, giai đoạn 2018-2019 và trao 68 phần thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất.

An Giang: Long trọng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

Sáng 20.8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2019) - người đặt nền móng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ An Giang: Trao 68 phần thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Lục Tùng |

Ngày 21.8, tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ An Giang tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ thuộc hệ thống doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ VII, giai đoạn 2018-2019 và trao 68 phần thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất.

An Giang: Long trọng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

Sáng 20.8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2019) - người đặt nền móng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.