Trường TC Nghiệp vụ và dạy nghề CĐHN nhận Huân chương LĐ Hạng nhất

Đ.P |

Ngày 17.5, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập trường (19.5.1956 - 19.5.2019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách Kinh tế Xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN; đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội; đồng chí Ngô Văn Minh - Hiệu trưởng nhà trường,... tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Văn Minh - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: "Vào ngày này cách đây tròn 63 năm (19.5.1956), Trường cán bộ công đoàn Hà Nội, tiền thân của trường TCNV &DN CĐ HN ngày nay đã chính thức ra đời, theo Quyết định số 180 của Liên hiệp Công đoàn Hà Nội.

Từ những  ngày đầu mới thành lập, BGH và các tổ, ban công tác với hơn chục người đến nay nhà trường đã có 38 cán bộ giáo viên, nhân viên với 7 khoa, phòng bao gồm: Phòng tổ chức hành chính, phòng đào tạo, phòng tài chính kế toán, khoa công đoàn, khoa cơ bản, khoa điện, khoa cơ khí.

Trong suốt thời kỳ lịch sử 63 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn 5 năm (2014-2018) là chặng đường Nhà trường thực hiện hiện đổi mới mạnh mẽ đem lại những kết quả khá ấn tượng.

Từ năm 2016 đến nay, Nhà trường đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, đã tổ chức được hơn 200 lớp huấn luyện cho gần 15 ngàn lượt người lao động và người sử dụng lao động.

5 năm qua, Nhà trường đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đó là đòn bẩy để nâng cao chất lượng công tác đào tạo và đa dạng hóa loại hình đào tạo. Đã có 15 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được thực hiện và áp dụng vào thực tế giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại trường, đem lại hiệu quả rõ rệt.

Tiêu biểu là 12 đề tài nghiên cứu xây dựng 12 chuyên đề bài giảng về lý luận nghiệp vụ công đoàn; đề tài xuất bản phát hành 2 tập giáo trình “Hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở”; đề tài nghiên cứu việc tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an tòan vệ sinh lao động tại trường...

 
Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập trường (19.5.1956 - 19.5.2019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất.

Nhà trường đã rất chú trọng tranh thủ sự quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí của các cấp, các ngành cho sự và phát triển Nhà trường. 5 năm qua, đã tranh thủ được hơn 30 tỉ đồng từ các ngành, các cấp bao gồm: gần 10 tỉ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư cho mảng giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở 2; 12 tỉ đồng cho việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo tại trụ sở chính; 13 tỉ đồng cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại trụ sở chính".

Ông Ngô Văn Minh cũng cho rằng rất vinh dự cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường khi ngày 6.5.2019, Chủ tịch Nước đã ký Quyết định số 716 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất cho Nhà trường.

Đ.P
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Long An: Góp ý Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Kỳ Quan |

Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Dự hội nghị có các đại diện sở, ngành Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị, công đoàn trên cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý và khai thác thông tin đoàn viên CĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và khai thác thông tin đoàn viên CĐ cho 52 cán bộ đoàn viên CĐ trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ huyện Tân Yên tặng quà cho công nhân lao động

LĐLĐ huyện Tân Yên |

Ngày 16.5, trong Tháng Công nhân 2019, đoàn công tác của LĐLĐ huyện Tân Yên (Bắc Giang) đến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động việc làm, tư tưởng của đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ tỉnh Long An: Góp ý Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Kỳ Quan |

Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Dự hội nghị có các đại diện sở, ngành Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị, công đoàn trên cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý và khai thác thông tin đoàn viên CĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và khai thác thông tin đoàn viên CĐ cho 52 cán bộ đoàn viên CĐ trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ huyện Tân Yên tặng quà cho công nhân lao động

LĐLĐ huyện Tân Yên |

Ngày 16.5, trong Tháng Công nhân 2019, đoàn công tác của LĐLĐ huyện Tân Yên (Bắc Giang) đến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động việc làm, tư tưởng của đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.