Trường mầm non mở cửa: Giáo viên có việc làm, công nhân an tâm đến nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh. Phụ huynh là công nhân lao động cũng an tâm hơn để vào nhà máy tham gia sản xuất.

Giáo viên đi dạy trở lại

Ngày 16.2, cô Nông Thị Lan (32 tuổi, giáo viên Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) chia sẻ niềm vui mừng khi đã đến trường đi dạy trở lại. “Sau bao ngày chờ đợi được quay lại lớp học có tiếng trẻ, tôi vui lắm. Không biết diễn tả niềm vui như thế nào, chỉ cảm thấy được nhìn trẻ, được đi dạy là vui lắm rồi” - cô Lan bày tỏ.

Cô Lan là một trong những giáo viên tiêu biểu ở Bến Cát tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch. Tháng 7.2021, khi Bình Dương bùng phát dịch nghiêm trọng, trường học phải tạm dừng hoạt động, cô Lan mạnh dạn xung phong tham gia công tác phòng chống dịch.

Cùng với các đồng nghiệp, cô Lan đã vào rất nhiều điểm nóng là tâm dịch để tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân COVID-19. “Niềm mong mỏi lúc đó là góp một phần sức chung tay đẩy lùi bệnh để sớm được đến trường đi dạy’’, cô Lan nói.

Đến tháng 10.2021, dịch bệnh cơ bản được khống chế, nhưng trường học vẫn chưa thể mở cửa, giáo viên vẫn chưa được đến trường. Có người đi làm công nhân, có người về quê, có người đến nhà phụ huynh giữ trẻ cố gắng cầm cự ở Bình Dương để chờ đợi thêm. Cô Lan là một trong những giáo viên phải đi giữ trẻ để có chi phí trang trải cuộc sống, ở lại Bình Dương.

Ông Đỗ Văn Phùng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ cho biết: “Trường hoạt động, giáo viên trở lại lớp ai cũng phấn khởi; phụ huynh gửi con ngày một đông, đến nay đã hơn 200 cháu. Do một số giáo viên nghỉ đi làm công ty nên trường đang tuyển thêm 3 giáo viên. Khi hoạt động trường luôn cố gắng chăm sóc các cháu thật tốt, nhất là công tác an toàn trong phòng dịch để phụ huynh an tâm vào nhà máy”.

Tại KCN Mỹ Phước 1, Trường Mầm non Vàng Anh trong Công ty Yazaki EDS Việt Nam cũng đang chuẩn bị các điều kiện để hoạt động trở lại vào ngày 21.2. Đây là một trong những trường học được doanh nghiệp đầu tư xây dựng nuôi dạy trẻ là con em công nhân theo học.

“Thời gian dài trường không hoạt động, có 2 giáo viên đi làm công ty, một số khác về quê. Nay qua cao điểm dịch, trường đang chuẩn bị các điều kiện để ngày 21.2 đón trẻ. Nghe tin trường hoạt động, các cô giáo rất phấn khởi, quay lại dọn dẹp phòng học chuẩn bị đón học sinh” - Cô Lê Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh chia sẻ.

Đại diện Phòng GDĐT thị xã Bến Cát cho biết, trường mở cửa hoạt động, công nhân lao động trở lại Bình Dương đông hơn vì vậy sĩ số trẻ đến trường liên tục tăng. Trong tuần đầu sau Tết chỉ có 6.283 học sinh mầm non đến trường. Qua tuần thứ 2, tính đến ngày 14.2 đã 10.861 trẻ đến các cơ sở mầm non trên toàn địa bàn thị xã. Ngành giáo dục thị xã đã chỉ đạo tất cả các cơ sở cố gắng thực hiện tốt nhất công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn khi các cháu theo học ở trường, lớp.

Công nhân an tâm đến nhà máy

Thời gian trước Tết, trường học chưa hoạt động, công nhân lao động ở Bình Dương rất vất vả tìm chỗ gửi con để đi làm. Đến nay, hầu hết các trường học ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động, công nhân lao động cũng đón con ở quê lên Bình Dương cùng sinh sống và học tập.

Anh Nguyễn Thanh Hùng - 37 tuổi, quê Cần Thơ đưa con gái 4 tuổi trở lại Bình Dương. Anh Hùng đang làm việc tại công ty gốm sứ, thời gian Bình Dương xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng, anh phải gửi con về quê cho ông bà chăm sóc. “Nay dịch bệnh được khống chế, cuộc sống trở lại thường. Tin tưởng môi trường đã tương đối an toàn về dịch bệnh, tôi về quê ăn Tết rồi đưa con gái trở lại Bình Dương để tiện chăm lo cho cháu” - anh Hùng chia sẻ.

Anh Bùi Văn Biện (34 tuổi, quê Hòa Bình, làm việc trong công ty may túi xách tại thị xã Bến Cát cho biết) con trai học lớp lớp 4 và con gái học mẫu giáo đã trở lại trường học trực tiếp. “Hai con đến trường tôi như trút được một nỗi lo thường trực, để con ở nhà trọ không có người lớn, tôi lo ngay ngáy” - anh Biện nói.

Công nhân không phải xin về sớm để đón con

Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (P.An Thạnh, TP.Thuận An) là một trong những doanh nghiệp đông công nhân lao động, công ty đầu tư xây dựng trường mầm non để nuôi dạy con công nhân và giữ trẻ theo giờ tan ca của phụ huynh. Ông Mai Thanh Tuyền - Chủ tịch CĐCS Công ty nhận định: “Trường mầm non hoạt động trở lại tạo điều kiện rất thuận lợi cho phụ huynh là công nhân lao động. Từ khi trường mở cửa, công nhân không phải lo dậy sớm tìm chỗ gửi con để vào công ty làm việc. Đến buổi chiều cũng không phải lo xin về sớm đón trẻ. Công nhân an tâm hơn vào làm việc và năng suất cũng cao hơn”.

Cần sự giám sát thường xuyên

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng nhận định, nhìn chung khi các cháu được đến trường hoạt động bài bản, phòng chống dịch quy củ thì phụ huynh an tâm hơn trước đây phải để các cháu ở nhà hoặc gửi ở các nhóm trẻ tự phát. “Tuy nhiên, hiện các cháu chưa được tiêm vaccine và nguy cơ dịch bệnh vẫn còn, vì vậy LĐLĐ tỉnh mong muốn, cơ quan chức năng phải có sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên, liên tục các trường, các nhóm trẻ. Từ đó đảm bảo công tác phòng chống dịch luôn được thực hiện một cách an toàn nhất cho các cháu” - bà Trân cho biết.


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Bình Dương phát đồ ăn, nước miễn phí, làm việc thiện ngày Rằm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương không xem dịp lễ hội đông người là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Quốc đảo Thái Bình Dương đối mặt ca COVID-19 đầu tiên

Anh Vũ |

Quốc đảo Cook ở Nam Thái Bình Dương đang đối mặt với ca mắc COVID-19 đầu tiên sau khi nối lại du lịch không cách ly với New Zealand.

Điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở nhà xưởng chứa vải vụn tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Qua xác minh ban đầu, nhà xưởng chứa nhiều vải vụn xảy ra hỏa hoạn ở Tân Uyên, Bình Dương là cơ sở phế liệu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Người dân Bình Dương phát đồ ăn, nước miễn phí, làm việc thiện ngày Rằm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương không xem dịp lễ hội đông người là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Quốc đảo Thái Bình Dương đối mặt ca COVID-19 đầu tiên

Anh Vũ |

Quốc đảo Cook ở Nam Thái Bình Dương đang đối mặt với ca mắc COVID-19 đầu tiên sau khi nối lại du lịch không cách ly với New Zealand.

Điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở nhà xưởng chứa vải vụn tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Qua xác minh ban đầu, nhà xưởng chứa nhiều vải vụn xảy ra hỏa hoạn ở Tân Uyên, Bình Dương là cơ sở phế liệu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.