Trường mầm non mở cửa, công nhân phân vân chuyện cho con đến lớp học

Phương Hân |

Chị Vũ Thị Tươi - công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, khi nghe thông tin các trường mầm non dự kiến mở cửa lại từ 1.3, chị vừa phấn khởi, vừa lo lắng vì tình hình dịch bệnh.

“Mừng vì các cháu có thể được đến trường sau một quãng thời gian dài phải ở nhà – đồng nghĩa với việc các bậc phụ huynh có thể yên tâm hơn trong công việc. Lo vì tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, xuất hiện nhiều F0, trong khi đó, trẻ em chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19” – chị Tươi chia sẻ.

Chị Tươi có 2 con, trong đó có một cháu 5 tuổi. Theo chị Tươi, nếu tình hình dịch bệnh ổn định, chị sẽ đưa con đến trường; còn nếu tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, chị sẽ vẫn tiếp tục để cháu ở nhà.

May mắn hơn nhiều cặp vợ chồng công nhân khác, chị được mẹ chồng lên trông nom các cháu từ nhiều năm nay. Có bà trông nom, vợ chồng chị đỡ vất vả hơn nhiều, cũng như đỡ “đau đầu” trong thời gian dịch bệnh, các trường phải đóng cửa.

Chồng chị Tươi làm nghề tự do, nên có thể chủ động về thời gian nếu cần trông nom các con. 

Còn chị Nguyễn Thị Thiệp – công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) cho hay: "Trường mầm non dự kiến mở cửa, cảm xúc của tôi lẫn lộn lắm".

Chị Thiệp có phần vui vì con được đến trường, bố mẹ được gần con; còn chị cũng lo về khoản tiền đóng học phí cho con và hơn hết, chị sợ con mắc COVID-19.

 
2 con đều đang ở quê, chị Thiệp gọi điện cho con mỗi ngày.

Chị Thiệp có 2 người con (1 bé 3 tuổi; 1 bé tuổi rưỡi) đều đang ở quê Nghệ An. Để chuẩn bị cho con đến trường, chị đã tìm hiểu khá hiểu các trường mầm non trên địa bàn. Chị chấp nhận đón con đi học xa một chút nhưng bù lại, học phí được giảm kha khá.

"Cuối tháng 2 này, chồng tôi sẽ đưa các con từ quê ra đây. Tôi hi vọng quyết định cho trường mầm non mở cửa không thay đổi. Nếu có cũng thông báo sớm để chúng tôi có kế hoạch chuẩn bị" - chị Thiệp bày tỏ.

Anh Phạm Văn Thành - Công nhân một công ty lắp ráp phụ kiện xe tại Khu công nghiệp Thăng Long cho hay, anh chưa nghe chính quyền hay trường học thông báo về việc cho trẻ mầm non đi học trực tiếp từ ngày 1.3.2022.

Anh Thành có một người con 3 tuổi, gia đình 3 người thuê trọ tại xã Đại Mạch (huyện Đông Anh). Cả 2 vợ chồng đều làm công nhân, mỗi ngày, anh bỏ ra 70.000 đồng thuê người trông con. Hôm nào nghỉ ca kíp hoặc cuối tuần, anh và vợ sẽ thay phiên ở nhà với con.

Sắp tới trường mầm non đón học sinh trở lại, anh Thành cho biết khá phân vân. Anh đưa ra phương án, nếu số ca mắc COVID-19 vẫn tăng như hiện nay, anh vẫn tiếp tục thuê người trông con; nếu số ca giảm, anh mới tính đến chuyện cho con đến lớp.

"Chi phí nộp học cũng bằng tiền tôi thuê người giữ con. Vì sự an toàn của con, tôi sẽ không vội cho con đến trường. Song tình hình dịch bệnh phức tạp, cũng không thể chắc chắn con ở nhà sẽ không bị lây COVID từ nguồn khác" - anh Thành bày tỏ.

Vừa qua, tại hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thường trực Thành ủy TP.Hà Nội đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1.3.

Thành phố cũng chỉ đạo triển khai theo nguyên tắc "đảm bảo an toàn nhất mới cho trẻ mầm non đến trường, đưa học sinh trở lại an toàn, hiệu quả nhưng không cứng nhắc, không cực đoan".

Phương Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vệ sinh môi trường gồng mình làm việc trong giá rét

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Trong cái lạnh thấu xương, nhiều công nhân vệ sinh môi trường ca đêm vẫn đang gồng mình làm việc, dọn dẹp để đường phố Đồng Hới trở nên sạch đẹp.

Công nhân thấp thỏm mong được tăng ca

Minh Hương |

Bước vào những tuần đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều công nhân vẫn chỉ làm giờ hành chính, không được tăng ca. Họ lo lắng, năm nay thu nhập lại giảm so với với năm cũ...

Công nhân lao động F0 ở Hải Phòng xúc động nhận hỗ trợ từ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến nay, Hải Phòng có 548 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15.12.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sự hỗ trợ kịp thời giúp người lao động ổn định cuộc sống, cải thiện sức khoẻ sau thời gian điều trị COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân vệ sinh môi trường gồng mình làm việc trong giá rét

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Trong cái lạnh thấu xương, nhiều công nhân vệ sinh môi trường ca đêm vẫn đang gồng mình làm việc, dọn dẹp để đường phố Đồng Hới trở nên sạch đẹp.

Công nhân thấp thỏm mong được tăng ca

Minh Hương |

Bước vào những tuần đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều công nhân vẫn chỉ làm giờ hành chính, không được tăng ca. Họ lo lắng, năm nay thu nhập lại giảm so với với năm cũ...

Công nhân lao động F0 ở Hải Phòng xúc động nhận hỗ trợ từ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến nay, Hải Phòng có 548 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15.12.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sự hỗ trợ kịp thời giúp người lao động ổn định cuộc sống, cải thiện sức khoẻ sau thời gian điều trị COVID-19.