Trường hợp nào người lao động được nhận lương bằng ngoại tệ?

Bảo Hân |

Theo quy định tại Điều 95 của Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thoả thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ, nếu có.

Bên cạnh đó, nhiều người lao động cũng thắc mắc, các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương cho người lao động do ai chi trả?

Về nội dung này, Khoản 2, Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Như vậy, người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Ngành Đường sắt tạm ứng tiền lương cho người lao động trước Tết Nguyên đán

Linh Nguyên |

Ngày 28.12, trao đổi với chúng tôi, ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - cho biết, năm 2020, khối hạ tầng có thể có tăng trưởng nhưng khối vận tải và công ty mẹ thì sản lượng sẽ giảm so với năm ngoái. Tuy nhiên, để chăm lo và cũng để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thanh toán và tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2021 cho công nhân lao động trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán.

Không đồng tình mức tăng lương, thưởng, hơn 1.000 công nhân phản ứng tập thể

Phương Linh |

Ngày 28.12, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) đóng tại xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà) ngừng việc tập thể, đòi tăng lương cơ bản năm 2021 và thưởng thành quả. Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động và các đơn vị liên quan, doanh nghiệp đã trao đổi và đối thoại cùng công nhân.

Hà Nội: Hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở cho công chức chuyên trách CNTT

Minh Phương |

Theo Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND, Hà Nội sẽ hỗ trợ đến 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại một số cơ quan trên địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngành Đường sắt tạm ứng tiền lương cho người lao động trước Tết Nguyên đán

Linh Nguyên |

Ngày 28.12, trao đổi với chúng tôi, ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - cho biết, năm 2020, khối hạ tầng có thể có tăng trưởng nhưng khối vận tải và công ty mẹ thì sản lượng sẽ giảm so với năm ngoái. Tuy nhiên, để chăm lo và cũng để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thanh toán và tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2021 cho công nhân lao động trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán.

Không đồng tình mức tăng lương, thưởng, hơn 1.000 công nhân phản ứng tập thể

Phương Linh |

Ngày 28.12, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) đóng tại xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà) ngừng việc tập thể, đòi tăng lương cơ bản năm 2021 và thưởng thành quả. Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động và các đơn vị liên quan, doanh nghiệp đã trao đổi và đối thoại cùng công nhân.

Hà Nội: Hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở cho công chức chuyên trách CNTT

Minh Phương |

Theo Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND, Hà Nội sẽ hỗ trợ đến 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại một số cơ quan trên địa bàn.