Trường hợp nào người lao động được nghỉ nhiều hơn 4 ngày dịp Quốc khánh?

Minh Hương |

Trong dịp lễ 2.9.2023, người lao động có thể sẽ được nghỉ lễ đến 4 ngày. Tuy nhiên, người lao động cũng có thể nghỉ nhiều hơn 4 ngày nếu dụng ngày nghỉ hằng năm hoặc xin nghỉ phép không lương.

Dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh từ thứ Sáu, ngày 1.9 đến hết thứ Hai, ngày 4.9. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Với người lao động ngoài khu vực Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 gồm thứ Bảy (ngày 2.9) và chọn thêm 1 ngày nghỉ trước hoặc sau.

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy ngày 2.9 và lựa chọn 1 trong 2 ngày thứ Sáu ngày 1.9 hoặc Chủ nhật ngày 3.9.

Người lao động cũng có thể nghỉ nhiều hơn 4 ngày đối với các trường hợp:

Sử dụng ngày nghỉ hằng năm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì: Khi người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm từ 12 - 16 ngày tùy vào tính chất công việc của người lao động và thời gian nghỉ đó sẽ được hưởng nguyên lương.

Ngoài ra, tại Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 có quy định nếu làm lâu năm thì người lao động còn được cộng phép thâm niên (cứ đủ 5 năm làm việc tính thêm 1 ngày phép).

Theo đó, người lao động có thể xin nghỉ phép tương ứng với số ngày được nghỉ phép của người lao động (trước nghỉ lễ hoặc sau nghỉ lễ) và được nghỉ có hưởng lương.

Xin nghỉ phép không hưởng lương

Tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc nghỉ không hưởng lương như sau:

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây: Kết hôn: nghỉ 3 ngày; Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 1 ngày; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 3 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Theo đó, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời gian xin nghỉ không hưởng lương trước hoặc sau dịp lễ 2.9.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: Đề xuất được hưởng BHYT miễn phí nếu không rút một lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lao động mất việc có thể được hỗ trợ 1-3 triệu đồng; Đề xuất được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí nếu không rút một lần; Lương thấp, nhiều giáo viên phải bỏ nghề; Lao động thất nghiệp chật vật tìm việc vượt qua khó khăn,...

Lương, phụ cấp cho người lao động làm việc tại Quỹ Hỗ trợ nông dân

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tungtranvan55xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động làm việc tại Quỹ Hỗ trợ nông dân được hưởng lương và phụ cấp như thế nào?

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 của cán bộ, công chức, người lao động tại TPHCM

Phương Minh |

UBND TPHCM đã có thông báo về lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2.9 đối với cán bộ, công chức, người lao động làm việc trên địa bàn.

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.

Cựu Bí thư Hải Dương bị thay đổi tội danh trong đại án Việt Á

Tiến Nguyễn |

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối một số đối tượng trong đại án Việt Á, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Xã Nghĩa Bình giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động về việc trụ sở xã vắng hoe giờ hành chính

Lương Hà |

Nam Định - Sau bài viết của Báo Lao Động phản ánh về việc "Trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính", UBND xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) đã có báo cáo giải trình, khắc phục và rút kinh nghiệm bố trí, sắp xếp lịch họp chi bộ hàng tháng của xã phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và giờ giấc làm việc.

Địa phương chi cả trăm triệu thu hút giáo viên nhưng vẫn khó tuyển

Vân Trang |

Nhiều địa phương thiếu giáo viên trầm trọng cho năm học mới nhưng khó tuyển dụng.

Hành trình ngược miền biên giới làm "con" đồng bào

Khánh Linh |

Rời thủ đô phồn hoa phố thị, ngược miền biên viễn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại công an xã, sau gần 2 năm, những cán bộ từ Bộ Công an biệt phái lên vùng biên giới Sơn La đã thực sự trở thành những người con của bản làng nơi đây.

Bản tin công đoàn: Đề xuất được hưởng BHYT miễn phí nếu không rút một lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lao động mất việc có thể được hỗ trợ 1-3 triệu đồng; Đề xuất được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí nếu không rút một lần; Lương thấp, nhiều giáo viên phải bỏ nghề; Lao động thất nghiệp chật vật tìm việc vượt qua khó khăn,...

Lương, phụ cấp cho người lao động làm việc tại Quỹ Hỗ trợ nông dân

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tungtranvan55xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động làm việc tại Quỹ Hỗ trợ nông dân được hưởng lương và phụ cấp như thế nào?

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 của cán bộ, công chức, người lao động tại TPHCM

Phương Minh |

UBND TPHCM đã có thông báo về lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2.9 đối với cán bộ, công chức, người lao động làm việc trên địa bàn.