Trường hợp công chức chưa phải chuyển đổi vị trí công tác

M.Phương |

Để phòng ngừa tham nhũng, định kỳ hằng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ chưa phải chuyển đổi vị trí công tác.

Theo quy định tại Điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng mới người có chức vụ, quyền hạn khi làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài chính công, tài sản công đầu tư công; tiếp xúc trực tiếp và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm - 5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Trong đó, người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức;

Mặc dù việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp có hiệu quả trong việc phòng chống tham nhũng nhưng không phải trường hợp nào cũng phải chuyển đổi.

Theo Nghị định 59 của Chính phủ liệt kê một số trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, gồm:

Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử;

Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền);

Người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên;

Người đang biệt phái;

Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Nam giới đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Đặc biệt, người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ không phải chuyển đổi vị trí công tác.

M.Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện nào để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất?

M.Hương |

Bạn đọc Lê Thị Ái (Ba Đình, Hà Nội) đặt câu hỏi, theo quy định mới nhất, điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Những chế độ người lao động cần nắm nếu mất việc vì COVID-19

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến nhiều người bị mất việc làm, do vậy những chế độ như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hỗ trợ học nghề,... người lao động cần biết để bảo đảm quyền lợi của mình cũng như có một khoản thu nhập để trang trải trong thời gian chưa kiếm được việc làm.

Trường hợp cán bộ, công chức được góp vốn vào doanh nghiệp

M.Phương |

Không phải mọi cán bộ, công chức đều không được góp vốn vào doanh nghiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều kiện nào để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất?

M.Hương |

Bạn đọc Lê Thị Ái (Ba Đình, Hà Nội) đặt câu hỏi, theo quy định mới nhất, điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Những chế độ người lao động cần nắm nếu mất việc vì COVID-19

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến nhiều người bị mất việc làm, do vậy những chế độ như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hỗ trợ học nghề,... người lao động cần biết để bảo đảm quyền lợi của mình cũng như có một khoản thu nhập để trang trải trong thời gian chưa kiếm được việc làm.

Trường hợp cán bộ, công chức được góp vốn vào doanh nghiệp

M.Phương |

Không phải mọi cán bộ, công chức đều không được góp vốn vào doanh nghiệp.