Trường Đại học Y khoa Vinh hướng đến mục tiêu, khát vọng mới

Nguyễn Hương |

Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) vừa tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động, năm học 2020-2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Công- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Ban chuyên quản Trường, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Vinh. Chủ trì hội nghị PGS,TS Nguyễn Cảnh Phú, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch Công đoàn trường.

Tại Hội nghị các đại biểu đã lắng nghe PGS.TS. Cao Trường Sinh, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tổng kết hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy chế hoạt động của cơ quan năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Đồng chí Nguyễn Chí Công phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hường
Đồng chí Nguyễn Chí Công phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hường

Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 và đồng thời đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của nhà trường trong năm học 2020-2021.

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe Báo cáo thu chi tài chính của Trường và Bệnh viện, báo cáo dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản và thông qua các kiến nghị của CBCCVC đối với Chính quyền và Công đoàn; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân; báo cáo tham luận của các phòng ban về một số hoạt động nổi bật của Nhà trường, và các giải pháp như nâng cao chất lượng công tác kiểm định chất lượng trong giai đoạn hiện nay, giái pháp chất lượng đào tạo trong nhà trường..v.v.

Hội nghị đã nhận được 86 ý kiến đóng góp từ khoa, phòng và 12 ý kiến đề xuất. Tại Hội nghị Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, trao đổi cụ thể các ý kiến góp ý của viên chức và người lao động các vấn đề tồn tại trong năm học 2019-2020; Đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về công tác quản lý, các mặt hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ, đồng chí Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ đã gửi lời chúc mừng, biểu dương những thành tích đã đạt được, đánh giá cao về công tác chuẩn bị chương trình, tổng hợp ý kiến kiến nghị của đoàn viên, ý kiến giải trình. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh lãnh đạo LĐLĐ sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện phát triển cho nhà trường về mọi mặt.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, Trưởng ban thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt các quy định để xây dựng Trường Đại học Y khoa Vinh tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch công đoàn phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021, Thông qua bản cam kết thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021, Đại diện Ban giám hiệu nhà trường và Ban chấp hành công đoàn ký cam kết thực hiện.

Dịp này, LĐLĐ tặng Cờ thi đua cho nhà trường đạt “Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC- Lao động và hoạt động công đoàn năm học 2019-2020”.

Nguyễn Hương
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Thu Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với đoàn Từ thiện xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho nhân dân, học sinh, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Lục Yên và huyện Trấn Yên.

Cần Thơ: Thu nhập bấp bênh, người lao động cân nhắc chuyện về quê ăn Tết

Thành Nhân |

Thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh nghiệp chỉ sản xuất mang tính cầm chừng, nhiều người lao động tại Cần Thơ đang phải cân nhắc trong việc có về quê ăn Tết hay không.

Cán bộ công đoàn cơ sở học kỹ năng nói chuyện trước công chúng

Nam Dương |

Nhà Văn hoá Lao động Quận Tân Phú, TPHCM vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng về nghệ thuật nói chuyện trước công chúng cho đoàn viên, cán bộ công đoàn cơ sở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái: Tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Thu Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với đoàn Từ thiện xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho nhân dân, học sinh, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Lục Yên và huyện Trấn Yên.

Cần Thơ: Thu nhập bấp bênh, người lao động cân nhắc chuyện về quê ăn Tết

Thành Nhân |

Thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh nghiệp chỉ sản xuất mang tính cầm chừng, nhiều người lao động tại Cần Thơ đang phải cân nhắc trong việc có về quê ăn Tết hay không.

Cán bộ công đoàn cơ sở học kỹ năng nói chuyện trước công chúng

Nam Dương |

Nhà Văn hoá Lao động Quận Tân Phú, TPHCM vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng về nghệ thuật nói chuyện trước công chúng cho đoàn viên, cán bộ công đoàn cơ sở.