Trường Đại học Tôn Đức Thắng trở thành đại học đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng 4/5 sao quốc tế

Nam Dương |

Các tiêu chí về cơ sở vật chất, hỗ trợ sinh viên, chất lượng giáo dục và quốc tế hóa của trường đều được xếp hạng cao tuyệt đối 5/5 sao. Kết quả xếp hạng này có giá trị trong vòng 3 năm (từ 7.2018 đến 7.2021).

Sáng nay Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Đến dự lễ khai giảng có TS Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; TS Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, TS Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đại diện một số tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tỉnh, thành ...

Theo GS-TS Lê Vinh Danh, với mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu vào năm 2037 và đứng vào TOP 60 đại học tốt nhất Châu Á, ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) luôn tập trung phát triển hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ theo hướng quốc tế hóa và đẳng cấp quốc tế.

Đại diện tổ chức  QS Stars của Vương Quốc Anh (trái) trao chứng nhận xếp hạng 4/5 sao cho TĐTU. Ảnh Nam Dương
Đại diện tổ chức QS Stars của Vương Quốc Anh (trái) trao chứng nhận xếp hạng 4/5 sao cho TDTU. Ảnh Nam Dương

Năm 2014, lần đầu tiên TDTU tham gia hệ thống xếp hạng và gắn sao đại học quốc tế của Tổ chức QS Stars của Vương Quốc Anh và đầu năm 2015 đã được công nhận là đại học đạt chuẩn 3/5 sao.

Đầu năm 2018, QS Stars đã tái đánh giá và TDTU đã tăng trưởng về mọi mặt so với thời điểm 2015 để chính thức trở thành đại học đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng 4/5 sao - Trường quốc tế cao, có minh chứng đạt chất lượng giảng dạy và nghiên cứu xuất sắc, môi trường học tập tuyệt vời - (định nghĩa của QS Star - PV”.

Trong lần đánh giá này, các tiêu chí về cơ sở vật chất, hỗ trợ sinh viên, chất lượng giáo dục và quốc tế hóa của TDTU đều được xếp hạng cao tuyệt đối 5/5 sao. Kết quả xếp hạng này có giá trị trong vòng 3 năm (từ 7.2018 đến 7.2021).

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, TS Bùi Văn Cường (giữa) trao kỷ niệm chương cho các lãnh đạo tổ chức CĐVN, thầy, cô giáo gắn bó lâu năm với TĐTU. Ảnh Nam Dương
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, TS Bùi Văn Cường (giữa) trao kỷ niệm chương cho các lãnh đạo tổ chức CĐVN, thầy, cô giáo gắn bó lâu năm với TDTU. Ảnh Nam Dương

Ngoài ra, giữa năm 2018, TDTU cũng đã được Hội đồng quốc gia cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục đại học Cộng hòa Pháp (HCERES), kiểm định và công nhận đạt chuẩn đại học của Cộng hòa Pháp (thuộc hệ thống kiểm định chất lượng Châu Âu). Kiểm định và công nhận chất lượng đại học đạt chuẩn này có giá trị trong vòng 5 năm (từ 7.2018 đến 7.2023).

TS Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM (người mặc vest) trao phần thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc của TĐTU. Ản Nam Dương
TS Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM trao phần thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc của TDTU. Ản Nam Dương

GS-TS Lê Vinh Danh cũng cho biết, trong năm học 2017 – 2018, ở bậc đại học, nhà trường đã tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy; và cũng là năm thứ 3 triển khai đào tạo theo đúng chương trình của các đại học trong TOP 100 đại học đứng đầu thế giới; xây dựng xong đề cương chi tiết các ngành bằng tiếng Việt và tiếng Anh; tiến tới trong vài năm nữa hầu hết các ngành bậc đại học đều có chương trình dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Năm học 2017 -2018, tỷ lệ sinh viên tự tạo việc làm và có việc làm trong vòng 1 năm kể từ thời điểm tốt nghiệp của trường đạt 100%, cao nhất từ trước đến nay, nhiều ngành sinh viên có việc làm với mức lương khởi điểm cao.

GS-TS Lê Vinh Danh cho biết, đến thời điểm này, công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019 đã tiếp nhận 6.476 tân sinh viên nhập học; đạt 105,08% chỉ tiêu đã công bố. Nguyên tắc nền tảng mà Nhà trường kiên quyết theo đuổi là kiên trì giáo dục con người toàn diện, trong đó, ngoài chuyên môn tốt để làm việc hiệu quả còn phải rèn luyện sức khỏe, khả năng chịu đựng áp lực cao, lòng trung thành và tính kỷ luật.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Tổng LĐLĐVN luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để TDTU phát triển thành mô hình giáo dục hàng dầu đất nước và tổ chức CĐVN. TDTU cần phải nâng cao vai trò, vị trí, kinh nghiệm, lợi thế của mình để đào tạo đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, chuẩn  hoá giáo trình đào tạo 5 nhóm cán bộ CĐ chuyên nghiệp cấp tỉnh, cấp trên cơ sở và cơ sở; đao tạo dự nguồn cán bộ cấp chiến lược, cấp tỉnh, nghiên cứu đa dạng hoá các loại hình đào tạo phù hợp với thực tế hiện nay; tiếp tục nâng  cao chất lượng cán bộ giảng dạy của nhà trường, thu hút các giảng viên, nhà quản lý, chuyên gia giỏi trong và ngoài nước tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường, tổ chức CĐ.

Nhà trường cần có chiến lược, kế hoạch phát triển trong từng giai đoạn cụ thể, xây dựng chế độ đãi nghọ thảo đáng với tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường….

TS Bùi Văn Cường cũng ân cần căn dặn các tân sinh viên phải nỗ lực học tập, rèn luyện, nghiên cứu tích luỹ tri thức, trau dồi kỹ năng để vững vàng trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”

L.TÙNG - TR.NHÂN |

Ngày 19.8, tại TP.Long Xuyên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về Bác Tôn. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đến dự. Đây là hoạt động chính trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018).

Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2018: Tôn vinh những người thợ xuất sắc

LÊ TUYẾT |

11 công nhân, kỹ sư được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2018 không chỉ nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm mới, họ còn tích cực chăm lo bồi dưỡng đào tạo đội ngũ công nhân (CN) mới trở thành người thợ giỏi cho doanh nghiệp. Lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng diễn ra vào ngày 19.8 tại TPHCM, tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung cùng anh chị em CNLĐ đang làm việc trên địa bàn.

“Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam”

Lục Tùng |

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam” do Tỉnh ủy An Giang phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 19.8, tại TP Long Xuyên, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”

L.TÙNG - TR.NHÂN |

Ngày 19.8, tại TP.Long Xuyên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về Bác Tôn. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đến dự. Đây là hoạt động chính trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018).

Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2018: Tôn vinh những người thợ xuất sắc

LÊ TUYẾT |

11 công nhân, kỹ sư được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2018 không chỉ nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm mới, họ còn tích cực chăm lo bồi dưỡng đào tạo đội ngũ công nhân (CN) mới trở thành người thợ giỏi cho doanh nghiệp. Lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng diễn ra vào ngày 19.8 tại TPHCM, tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung cùng anh chị em CNLĐ đang làm việc trên địa bàn.

“Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam”

Lục Tùng |

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam” do Tỉnh ủy An Giang phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 19.8, tại TP Long Xuyên, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.