Trường Đại học Công đoàn cần xây dựng được định hướng chiến lược phát triển

Quế Chi |

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường- Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của Trường Đại học Công đoàn diễn ra chiều 19.1.

Chiều 19.1, Trường Đại học CĐ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Các đồng chí Bùi Văn Cường- Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Văn Lý- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường dự Hội nghị.

Hiện nay, Nhà trường có 1 ngành đào tạo bậc tiến sĩ, 5 ngành đào tạo bậc thạc sĩ, 9 ngành đào tạo bậc đại học, 3 ngành đào tạo bậc cao đẳng với lưu lượng sinh viên gần 10.000, trong đó: 8.041 sinh viên hệ chính quy và hơn 1.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học. 

Theo đồng chí Phạm Văn Hà- Hiệu trưởng Trường Đại học CĐ, hiện nay, tổng số công chức, viên chức của Nhà trường là 291, trong đó có 174 giảng viên, 117 chuyên viên và nhân viên. Trong năm 2017, Nhà trường đã thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên đối với 64 công chức, viên chức và lao động; nâng lương sớm cho 30 cán bộ, giảng viên.

Nhà trường thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, thâm niên nhà giáo, giải quyết tốt các chế độ đối với cán bộ viên chức thuộc diện chính sách; thực hiện đầy đủ chế độ độc hại, bảo hộ lao động cho cán bộ viên chức ở một số bộ phận theo quy định của Nhà nước…

Tại Hội nghị, BCH CĐ nhà trường đã nêu lên một số kiến nghị tập hợp từ cán bộ công nhân viên chức để lãnh đạo nhà trường giải đáp, như: Cần cụ thể hóa chiến lược phát triển giảng viên; cần có quy định khuyến khích giảng viên dạy bằng ngoại ngữ; rà soát lại các chương trình đào tạo theo hướng ngắn thời gian đào tạo; về chương trình đào tạo cán bộ CĐ; xây dựng quy chế theo định hướng tự chủ đại học…

PGS.TS Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Nhà trường đã giải đáp những kiến nghị này. Đối với kiến nghị cần có quy định khuyến khích giảng viên dạy bằng ngoại ngữ, PGS.TS Phạm Văn Hà cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai và tìm giải pháp để có đội ngũ giảng viên có thể dạy bằng ngoại ngữ.

Đồng chí Bùi Văn Cường- Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Bùi Văn Cường- Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt ĐCT Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường- Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả cán bộ, công chức, viên chức nhà trường đạt được năm 2017.

Đánh giá Nhà trường có vị trí đặc biệt quan trọng trong tổ chức CĐ Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, Nhà trường cần xây dựng được định hướng chiến lược phát triển; đặt ra mục tiêu, lộ trình thực hiện; xác định những ngành nghề mũi nhọn để tập trung đào tạo.

Đồng chí cũng cho rằng, Nhà trường cần tiến hành đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy cũng như cần có các giải pháp đột phá để đạt mục tiêu cuối cùng là sự phát triển của Nhà trường.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V

Việt Lâm |

Ngày 17.1, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 106 nghìn đoàn viên của các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự và phát biểu tại đại hội.

Ấm lòng lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN “Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”

PV |

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã phát động kêu gọi thực hiện chương trình “Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN Tạ Văn Đồng.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V

Việt Lâm |

Ngày 17.1, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 106 nghìn đoàn viên của các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự và phát biểu tại đại hội.

Ấm lòng lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN “Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”

PV |

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã phát động kêu gọi thực hiện chương trình “Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN Tạ Văn Đồng.