Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh khai giảng năm học mới

TRẦN TUẤN |

Sáng 5.9, Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh (cơ sở 1 tại xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, cơ sở 2 tại Khu KT Vũng Áng) cùng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Dự lễ khai giảng tại cơ sở 1 có đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh; Lê Thị Hải Yến - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh; Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh cùng lãnh đạo nhà trường, các thầy, cô giáo và hơn 700 học sinh, sinh viên khóa mới vừa tuyển sinh.

Đọc diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Tấn - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh nêu rõ: Năm học vừa qua, nhà trường đã tuyển sinh, đào tạo, giới thiệu việc làm và huấn luyện an toàn lao động cho hơn 8.000 người. Phối hợp với Đại học Yuntech Đài Loan, Học viện Chisholm (Australia) đào tạo lớp CĐ nghề cơ điện tử cấp độ quốc tế và trình độ tiếng Anh đạt chuẩn để đủ điều kiện đến Australia và các nước phát triển làm việc.

Phối hợp với các doanh nghiệp tiếp nhận học sinh, sinh viên đi thực tập và tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Cáp treo Bà Nà, Công ty Lilama 18, Công ty Formosa Hà Tĩnh...

Thầy Nguyễn Trọng Tấn - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Trần Tuấn
Thầy Nguyễn Trọng Tấn - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Trần Tuấn

Tại cuộc thi Robocon 2018, đội Robocon của trường đã vào vòng chung kết toàn quốc. Khoa công nghệ ôtô của trường tham gia thi lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu đã xếp thứ 19/45 đội tham gia.

Qua hội giảng giáo viên cấp tỉnh, trường vinh dự có 3 giáo viên trong tổng số 6 giáo viên của tỉnh Hà Tĩnh tham gia hội giảng toàn quốc vào tháng 9.2018. Tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh khối bổ túc THPT, đội của trường đạt các giải cao, thuộc các đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đến thời điểm này, trường đã tuyển sinh được 2.817 học sinh, sinh viên. Trong đó, 215 SV cao đẳng nghề, 1.336 HS trung cấp; 543 học viên ô tô; 723 HS bổ túc.

Năm học 2018 - 2019, nhà trường tiếp tục thực hiện đề án trường chất lượng cao, tập trung đào tạo nghề, đào tạo học sinh THPT kết hợp nghề với mục tiêu sau tốt nghiệp, các em đủ điều kiện làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại lễ khai giảng, 3 học sinh của trường được Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ học bổng. Ảnh: Trần Tuấn
Tại lễ khai giảng, 3 học sinh của trường được Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ học bổng. Ảnh: Trần Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh đánh giá cao kết quả công tác đào tạo mà nhà trường đạt được trong bề dày gần 25 năm xây dựng, trưởng thành. Đồng thời, đề nghị trong năm học mới và những năm tiếp theo, đội ngũ cán bộ giáo viên cùng toàn thể học sinh, sinh viên nhà trường không ngừng nỗ lực trong dạy và học để nhà trường thực sự là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, của cả nước và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Trần Tuấn
Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Trần Tuấn
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.