Trợ cấp đột xuất cho đoàn viên công nhân tại Thanh Oai

Kiều Vũ |

Ngày 7.3, LĐLĐ huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội) cho biết, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đỗ Quyết Thắng đã trao trợ cấp đột xuất cho anh Lê Đình Quang - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật.

Trong quá trình công tác, anh Quang luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không may, cuối năm 2020 do bị tai biến nên anh Quang bị liệt nửa người, không còn khả năng lao động.

Chi phí điều trị bệnh của anh Quang rất tốn kém. Trong khi đó, vợ anh Quang có việc làm không ổn định; các con còn nhỏ đang đi học, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Nhằm động viên, chia sẻ kịp thời đối với anh Quang, thay mặt LĐLĐ huyện, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đỗ Quyết Thắng đã trao tặng số tiền 3 triệu đồng từ nguồn Quỹ xã hội của LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Thanh Oai hỗ trợ 2 triệu đồng.

Việc trợ cấp đột xuất thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của tổ chức Công đoàn đối với người lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tác động của đại dịch COVID-19 nhìn từ góc độ giới

Hải Anh |

Theo bà Valentina Barcucci - chuyên gia Kinh tế Lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam, tác giả chính của nghiên cứu “Giới và Thị trường Lao động ở Việt Nam: Phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm”, thì trước đại dịch COVID-19, cả phụ nữ và nam giới đều tiếp cận việc làm khá dễ dàng, nhưng nhìn chung, chất lượng việc làm của phụ nữ thấp hơn của nam giới.

Khám sức khoẻ miễn phí cho 600 người lao động nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Một trong các hoạt động trong Tháng Công nhân của LĐLĐ Thành phố Hà Nội là tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho 600 công nhân lao động.

Bại não bẩm sinh, chưa nhận được trợ cấp khuyết tật, phải làm sao?

nam dương |

Con tôi bị khuyết tật bại não bẩm sinh, từ nhỏ đã phải điều trị trong bệnh viện nhi. Từ tháng 6.2020, tôi có làm, nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấpcho người khuyết tật theo yêu cầu, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trợ cấp. Tôi phải làm sao?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tác động của đại dịch COVID-19 nhìn từ góc độ giới

Hải Anh |

Theo bà Valentina Barcucci - chuyên gia Kinh tế Lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam, tác giả chính của nghiên cứu “Giới và Thị trường Lao động ở Việt Nam: Phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm”, thì trước đại dịch COVID-19, cả phụ nữ và nam giới đều tiếp cận việc làm khá dễ dàng, nhưng nhìn chung, chất lượng việc làm của phụ nữ thấp hơn của nam giới.

Khám sức khoẻ miễn phí cho 600 người lao động nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Một trong các hoạt động trong Tháng Công nhân của LĐLĐ Thành phố Hà Nội là tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho 600 công nhân lao động.

Bại não bẩm sinh, chưa nhận được trợ cấp khuyết tật, phải làm sao?

nam dương |

Con tôi bị khuyết tật bại não bẩm sinh, từ nhỏ đã phải điều trị trong bệnh viện nhi. Từ tháng 6.2020, tôi có làm, nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấpcho người khuyết tật theo yêu cầu, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trợ cấp. Tôi phải làm sao?