Triển khai Tháng Công nhân 2020: Họp trực tuyến nếu dịch diễn biến phức tạp

Kiều Vũ |

Đối với việc triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng các nội dung triển khai trong 2 tình huống dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nghiêm trọng tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Lê Tấn Dũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tháng  hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương  và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương,  Trưởng ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký Thông báo Kế hoạch tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2020.

Theo đó, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động  năm 2020 từ ngày 1-31.5 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Tháng Công nhân năm 2020.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam, để đảm bảo an toàn, sức khỏe của người lao động, nhân dân cũng như thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời để tập trung nguồn lực, tăng cường sự phối hợp giữa ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức Công đoàn trong việc triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, các tập đoàn, Tổng công ty căn cứ vào đặc điểm và điều kiện của ngành, lĩnh vực, địa phương xem xét, chỉ đạo triển khai một số nội dung phối hợp.

Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và công bố hết dịch tại địa phương thì xem xét phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2020; Phối hợp hoặc phân công đi thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn;  Tăng cường phối hợp liên ngành trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện và công tác phòng chống dịch COVID-19; phối kết hợp trong các hoạt động giám sát, tư vấn, đối thoại việc chấp hành pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, chăm lo, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nghiêm trọng tại Việt Nam thì dừng việc tổ chức các Lễ mít tinh hưởng ứng, các hội nghị, hội thảo tập trung đông người chuyển sang tổ chức các hoạt động hưởng ứng của bộ, ngành, tỉnh, thành phố thông qua phát động trên đài phát thanh và truyền hình của tỉnh, thành phố hoặc họp trực tuyến; tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp, người lao động tại địa phương.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá cho công nhân

Ngọc Ánh |

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là lao động xa quê. Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã gửi thư đề nghị vận động, hỗ trợ giảm giá tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động tới các chủ nhà trọ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn – nơi có các khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

Không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong công nhân lao động

Kiều Vũ |

Ngày 10.4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký. Một trong những nội dung của Hướng dẫn là không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong công nhân lao động.

Các cấp Công đoàn Hà Nội không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân gắn với hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá cho công nhân

Ngọc Ánh |

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là lao động xa quê. Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã gửi thư đề nghị vận động, hỗ trợ giảm giá tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động tới các chủ nhà trọ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn – nơi có các khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

Không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong công nhân lao động

Kiều Vũ |

Ngày 10.4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký. Một trong những nội dung của Hướng dẫn là không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong công nhân lao động.

Các cấp Công đoàn Hà Nội không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân gắn với hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động 2020.