Triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 30.11, thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, đã lên kế hoạch để tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2023.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đảm bảo đoàn viên, người lao động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, ấm no, hạnh phúc...

Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết và chủ đề “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết”, các cấp Công đoàn sẽ tập trung tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động; quan tâm đặc biệt tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, mất việc làm,...

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng có kế hoạch tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết” tập trung ở nơi có đông đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết mang dấu ấn của tổ chức Công đoàn.

Đồng thời, chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản. Các cấp công đoàn cũng thực hiện các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Trong dịp cuối năm, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành quy định của pháp luật và trở lại làm việc đúng thời gian; thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch COVID-19…

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, đây hoạt động thường niên, ý nghĩa, nhân văn và thiết thực; đồng thời là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Qua đó tăng cường sự chia sẻ, gắn kết giữa đoàn viên người lao động; giữa người lao động với tổ chức Công đoàn, giữa người lao động với doanh nghiệp... tạo dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ...; góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên người lao động hiện nay.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Nhiều hoạt động chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ) dịp Tết Quý Mão 2023. Theo đó, với chủ đề Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết, các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV-NLĐ theo phương châm “Tất cả ĐV-NLĐ đều có Tết”.

Chăm lo trên 4.000 đoàn viên, người lao động hơn 1,8 tỉ đồng

đức long |

Ngày 29.11, LĐLĐ TPHCM đã tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022 khối các trường đại học, cao đẳng trực thuộc LĐLĐ TPHCM.

Tập trung chăm lo Tết cho người lao động thiếu việc, nghỉ việc

Bảo Hân |

Trong quý IV.2022, các cấp Công đoàn cần tập trung chăm lo Tết cho người lao động thật tốt, trong đó tập trung chăm lo cho đối tượng khó khăn, nhất là những người lao động thiếu việc làm, nghỉ việc.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ) dịp Tết Quý Mão 2023. Theo đó, với chủ đề Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết, các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV-NLĐ theo phương châm “Tất cả ĐV-NLĐ đều có Tết”.

Chăm lo trên 4.000 đoàn viên, người lao động hơn 1,8 tỉ đồng

đức long |

Ngày 29.11, LĐLĐ TPHCM đã tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022 khối các trường đại học, cao đẳng trực thuộc LĐLĐ TPHCM.

Tập trung chăm lo Tết cho người lao động thiếu việc, nghỉ việc

Bảo Hân |

Trong quý IV.2022, các cấp Công đoàn cần tập trung chăm lo Tết cho người lao động thật tốt, trong đó tập trung chăm lo cho đối tượng khó khăn, nhất là những người lao động thiếu việc làm, nghỉ việc.